Mẹ tuyển người giám sát không cho con ngủ gật lúc học

Mẹ tuyển người giám sát không cho con ngủ gật lúc học

Thứ 6, 06/05/2022 | 14:54
0
Câu chuyện một bà mẹ tuyển người ngồi cạnh để giám sát việc học của con trai đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Trong bài đăng hôm 2/5, người phụ nữ tới từ khu phố Daechi-dong ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc nói mình cần tuyển người ngồi cạnh con trai tại quán cà phê trong khi cậu học và đánh thức nếu cậu ngủ quên. Mức lương là 3.000 won/giờ (gần 55.000 đồng).

Cụ thể, thông báo tuyển người có ghi rõ: “Tất cả những gì bạn cần làm là ngồi cạnh con trai tôi và đánh thức nó dậy nếu nó ngủ gục. Nếu bạn cảm thấy nó rất cần ngủ, hãy để nó ngủ 15 phút thôi, rồi đánh thức dậy. Hãy đảm bảo là con tôi mỗi giờ được nghỉ ngơi 10 phút và sau khi nghỉ ngơi thì lại học tiếp”.

Ngoài ra, ứng viên phải đảm bảo không được rời khỏi ghế, không được gõ máy tính tạo tiếng ồn, không lướt mạng xã hội...

Theo người phụ nữ, con trai bà đang học lớp 10 một trường trung học ở Daechi-dong và cần phải chăm chỉ học tập để không bị tụt lại so với bạn bè.

Công việc đặc biệt khiến cư dân mạng chia làm 2 luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng đây là công việc hấp dẫn bởi chỉ cần ngồi giám sát học sinh học bài là đã nhận được hơn 50.000 đồng/tiếng. Tuy nhiên không ít bình luận dưới bài đăng đều cho rằng mức lương này quá thấp, đặc biệt là người thuê lại sống ở Gangnam, một trong những quận giàu có bậc nhất của Seoul.

"Ít nhất cũng phải trả mức tối thiểu chứ", một tài khoản để lại bình luận. "Lương thì thấp mà đủ các yêu cầu", người khác nêu quan điểm. Được biết, mức lương tối thiểu ở Hàn Quốc hiện là 9.160 won/giờ.

Đời sống - Mẹ tuyển người giám sát không cho con ngủ gật lúc học

Học sinh ở khu Daechi-dong (Seoul, Hàn Quốc) rời các lớp luyện thi sau 10h tối. Ảnh: Maeil Economy.

Sự việc này còn gây nên tranh cãi về áp lực học hành đối với học sinh Hàn Quốc. Việc phải học tập dưới sự giám sát của người khác chắc hẳn không phải cảm giác dễ chịu.

Từ lâu, Hàn Quốc đã nổi tiếng là một trong những quốc gia có nền giáo dục khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Điều này thể hiện rõ nét qua kỳ thi quan trọng nhất của học sinh nước này - kỳ thi đại học CSAT.

Ngày 18/11 hàng năm, sự im lặng bao trùm lên Hàn Quốc khi học sinh toàn quốc tham dự kỳ thi áp lực bậc nhất thế giới – CSAT, hay còn gọi là Suneung.

Kỳ thi Suneung diễn ra trong khoảng 8 giờ đồng hồ. Thí sinh được cho điểm từ 1 đến 9 với mỗi môn chính - tiếng Hàn, Toán, tiếng Anh, Lịch sử - và các môn phụ như khoa học xã hội, tự nhiên, học nghề và ngoại ngữ thứ hai. Tương lai của học sinh phụ thuộc chủ yếu vào những điểm số này: từ trường đại học cho đến công việc, thu nhập, thậm chí cả những mối quan hệ tình cảm.

Không chỉ phụ huynh và học sinh mới cảm nhận được áp lực của cuộc thi. Cả xã hội Hàn Quốc thấu hiểu điều đó. Vào ngày thi, các văn phòng, ngân hàng, thị trường chứng khoán mở muộn hơn một giờ để tránh tắc đường; các máy bay sẽ điều chỉnh lịch trình để tránh gây ồn trong lúc các em thi. Chính phủ cũng tăng cường cảnh sát để hộ tống những thí sinh đi muộn.

Minh Hoa (t/h)

Hi hữu: Hai bé sinh đôi nhưng một da đen, một da trắng

Thứ 3, 24/08/2021 | 17:14
Là anh em sinh đôi nhưng một bé có làn da sẫm màu, mái tóc đen xoăn và đôi mắt đen, trong khi bé còn lại có mái tóc vàng nhạt với làn da trắng và đôi mắt màu xám.

Hi hữu: Phải ở bệnh viện tâm thần hơn 2 năm vì bị nhầm là tội phạm

Thứ 6, 06/08/2021 | 19:30
Bị nhầm với một tội phạm bỏ trốn, người đàn ông vô gia cư đã bị bắt và bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt hơn 2 năm.

Hi hữu: Báo thù nhầm người vì…sai địa chỉ

Thứ 3, 27/04/2021 | 06:00
Một người đàn ông vô tội đã phải bỏ mạng oan uổng bởi 2 đối tượng đi “báo thù” cho bạn nhưng lại đến…nhầm địa chỉ.

Hi hữu: Người đàn ông trúng cùng lúc 720 giải xổ số

Thứ 2, 22/03/2021 | 10:21
Người đàn ông được ví von là nhân vật may mắn nhất tại đất nước tỉ dân khi cùng lúc trúng 720 giải xổ số.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.