Một đồng minh của Mỹ được mua dầu Nga trên mức giá trần

Một đồng minh của Mỹ được mua dầu Nga trên mức giá trần

Thứ 2, 03/04/2023 | 16:14
0
Quốc gia này được Mỹ và G7 “ưu ái” vì không có nguồn nhiên liệu hóa thạch của riêng mình mà phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu.

Mỹ đã vận động các đồng minh châu Âu ủng hộ mức trần 60 USD/thùng khi mua dầu thô của Nga, nhưng Nhật Bản, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, hiện đang mua dầu với giá cao hơn mức giá này.

Nhóm G7 (7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới), Liên minh châu Âu (EU) và Úc đã đồng ý mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga nhằm giảm thu nhập của Nga từ việc bán dầu, đồng thời ngăn giá dầu toàn cầu tăng đột biến.

Giá trần cho phép các nước ngoài EU tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga, nhưng cấm các công ty vận chuyển, bảo hiểm và tái bảo hiểm xử lý các lô hàng dầu thô của Nga trên toàn cầu, trừ khi chúng được bán với giá thấp hơn giá trần.

Ngay cả khi các công ty mua dầu không liên kết với Mỹ, họ vẫn cần sử dụng dịch vụ bảo hiểm và các dịch vụ khác từ các công ty có trụ sở tại Mỹ hoặc một trong những đồng minh của Mỹ.

Thế giới - Một đồng minh của Mỹ được mua dầu Nga trên mức giá trần

Tổng giá trị LNG Nhật Bản nhập khẩu từ Nga từ 2018-2022 (Đơn vị: tỷ Yên). Nguồn: Bộ Tài chính Nhật Bản

Các quốc gia đã đưa ra một ngoại lệ đối với dầu thô mà Nhật Bản mua từ dự án Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông của Nga cho đến ngày 30/9, vì quốc gia châu Á không có nguồn nhiên liệu hóa thạch của riêng mình và phải phụ thuộc vào Nga.

Trong khi nhiều quốc gia giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga, Nhật Bản lại tăng cường mua khí đốt tự nhiên của Nga trong năm qua. Quốc gia châu Âu chiếm gần 1/10 lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Nhật Bản, phần lớn là từ Sakhalin-2. Lượng khí đốt mà Nhật Bản mua từ khu vực này vào năm 2022 cao hơn 4,6% so với năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm nay, Nhật Bản đã mua khoảng 748.000 thùng dầu của Nga với tổng trị giá 6,9 tỷ Yên, theo thống kê thương mại chính thức. Theo tỉ giá hối đoái hiện tại, con số đó có nghĩa là 52 triệu USD, tương đương gần 70 USD/thùng.

Nguyễn Tuyết (Theo WSJ, Fox Business)

Quốc gia châu Á là đối tác lớn nhất mua dầu giá rẻ của Nga

Chủ nhật, 18/12/2022 | 10:17
Quốc gia này có thể mua 70% lượng dầu thô Urals mà Nga xuất khẩu qua đường biển trong tháng 12, trong bối cảnh các nước phương Tây đã ngừng mua dầu Nga.

Trần giá dầu Nga: Châu Âu sẽ phải “trả giá”?

Thứ 4, 07/12/2022 | 17:23
Khi trần giá dầu Nga bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là biện pháp này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến châu Âu, nơi vẫn đang vật lộn với khủng hoảng năng lượng.

Giá trần dầu Nga: Ai là người hưởng lợi?

Chủ nhật, 04/12/2022 | 19:15
Mức giá trần đối với dầu mỏ nhập khẩu từ Nga cuối cùng cũng đã được công bố sau vài tháng thảo luận, nhưng tác động của nó vẫn là một dấu chấm hỏi.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.