Một số trường hợp kê khai tài sản thiếu trung thực

Một số trường hợp kê khai tài sản thiếu trung thực

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Nhiều địa phương chưa thực hiện triệt để việc xây dựng các công trình trường, lớp đúng với số lượng, cấp học, diện tích đã được phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ cho biết, đến nay, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương thực hiện đề án đã được phân bổ 100%, nguồn vốn bố trí từ ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa vượt kế hoạch nhưng cả nước mới chỉ triển khai xây dựng được khoảng 60% số phòng học, 40,3% số phòng công vụ cho giáo viên.

Tỉnh Quảng Bình, Sơn La là 2 nơi có sai phạm nổi bật về thanh quyết toán với giá trị phê duyệt quyết toán so với giá trị giải ngân rất thấp, lần lượt là 13,4 và 29%.

Pháp luật - Một số trường hợp kê khai tài sản thiếu trung thực

Việc xây dựng công trình trường, lớp chưa đúng với quy định

Liên quan đến kê khai tài sản thu nhập 6 tháng đầu năm, cũng nổi lên nhiều hiện tượng lách luật. Trong tổng số gần 123 nghìn người đã kê khai lần đầu có nhiều trường hợp phải kê khai bổ sung, chỉ có gần 20% công khai bản kê khai thu nhập. TTCP cũng cho biết, mới chỉ phát hiện 2 trường hợp kê khai tài sản không trung thực, đó là phó trưởng công an huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) và Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Thực tế trên cho thấy, việc kê khai tài sản vẫn mang tính hình thức, khó kiểm tra, rà soát. Tới đây chuyện ai đó qua mặt luật pháp để “hợp thức hóa tài sản do tham nhũng mà có” là rất khó vì Thanh tra Chính phủ sẽ bổ sung cơ chế xác minh tại Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi. Theo đề xuất của ban soạn thảo, hướng sắp tới là sẽ công khai hóa bản thu nhập. Người có dấu hiệu tài sản bất minh phải có nghĩa vụ giải trình nguồn gốc.

Cơ quan quản lý thấy mức thu nhập và tài sản sở hữu của họ chênh lệch nhiều thì phải có trách nhiệm đặt vấn đề rà soát, kiểm tra nội bộ. Riêng việc xác minh tài sản, thu nhập của người có hành vi tham nhũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ thực hiện theo thủ tục tố tụng hình sự.

Cùng với đó, việc hoàn thiện thể chế để kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra cũng sẽ được chú trọng nhằm mục đích nâng cao chất lượng thanh tra.

Thanh Đình


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.