Mua bằng lái xe bằng một cú nhấp chuột: Tính mạng con người được

Mua bằng lái xe bằng một cú nhấp chuột: Tính mạng con người được "đánh đu" giá 5 triệu đồng?

Thứ 7, 29/12/2018 | 10:00
0
Theo quảng bá, chỉ cần cung cấp một số thông tin cơ bản và bỏ ra 5 triệu đồng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình tấm bằng lái xe ô tô giả, mà không phải làm bất cứ điều gì từ đăng kí, theo học cho đến thi sát hạch? Phải chăng đây chính là nguyên nhân của hàng loạt những vụ tai nạn thương tâm trong thời gian vừa qua?

Cò làm giấy tờ giả ngang nhiên lộng hành

Theo phản ánh, thời gian gần đây một tài khoản Zalo có tên Chí Tâm đã liên tục gửi tin nhắn mời chào khách làm bằng cấp và các loại giấy tờ, qua những lời quảng cáo như "đảm bảo chất lượng, giá gốc không qua trung gian, uy tín và đặc biệt là không cần đặt cọc", kèm theo hình ảnh của những tấm bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học... xếp chồng lên nhau và số điện thoại liên hệ khiến nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ.

Theo lời quảng cáo của của tài khoản Zalo này, anh ta có thể làm được tất cả các loại giấy tờ, trên phạm vi toàn quốc, mà không hề qua bất kỳ khâu trung gian nào. Căn cứ vào từng loại giấy tờ, khách hàng sẽ phải cung cấp cho tài khoản Zalo này những thông tin theo yêu cầu, sau đó khoảng thời gian từ 3-5 ngày khách sẽ nhận được "hàng".

Tin nhanh - Mua bằng lái xe bằng một cú nhấp chuột: Tính mạng con người được 'đánh đu' giá 5 triệu đồng?

Cò làm giấy tờ giả ngang nhiên gửi tin nhắn mồi chào khách hàng.

Trong vai một người muốn làm bằng lái xe ô tô để tham gia giao thông, PV đã liên hệ với chủ tài khoản Zalo Chí Tâm để hỏi về cách thức làm bằng lái xe ô tô, chúng tôi nhanh chóng nhận được câu trả lời của tài khoản này.

“Chúng tôi làm giả được tất cả các loại giấy tờ, trường hợp của anh làm bằng lái xe ô tô giả thì có giá 5 triệu đồng, nếu đồng ý thì gửi thông tin qua đây cho tôi. Đảm bảo bằng giả giống 100% bằng thật” tài khoản Chí Tâm cho biết.

Khi chúng tôi ngỏ ý muốn giảm giá thì tài khoản này cho hay: “Giá này là giá rẻ nhất trên thị trường rồi, không có chỗ nào giá rẻ hơn nữa đâu. Còn nếu anh có mối làm nhiều thì tôi giảm cho 500.000/cái”. Chấp nhận bỏ ra một khoản tiền để có được món hàng thế, nhưng khi chúng tôi yêu cầu được gặp trực tiếp để giao dịch thì anh này lại từ chối thẳng thừng và cho biết chỉ làm việc qua điện thoại chứ không gặp trực tiếp.

Để làm được một tấm bằng lái xe giả, khách hàng chỉ cần cung cấp những thông tin như: Hồ sơ bằng lái, ảnh 3×4, chứng minh nhân dân 2 mặt, thời gian cấp và nơi cấp là xong.

Được biết, về phía tài khoản Zalo Chí Tâm có thể làm tất cả các loại giấy tờ, tuy nhiên những loại giấy có liên quan trực tiếp đến ngành công an hay quân đội thì họ từ chối làm. Và giá cả của mỗi loại giấy là khác nhau, phụ thuộc nhiều vào độ quan trọng của những loại giấy tờ ấy. Loại giấy tờ nào có tầm quan trọng nhiều hơn thì giá thành sẽ cao hơn như: Bằng đại học, sổ đỏ... và ngược lại loại giấy nào ít quan trọng hơn sẽ có giá thành thấp hơn như: Giấy chứng nhận sức khỏe, chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ tin học văn phòng...

Chúng tôi tìm cách liên hệ với "trung tâm" làm giả giấy tờ khác được quảng cáo trên facebook. Mở đầu cuộc trò chuyện, một nhân viên của công ty đưa ra một loạt những ưu đãi khi làm bằng tại đây như: 100% giấy tờ giống y như thật, bao công chứng giấy tờ các loại; Phôi đẹp đảm bảo công an không phát hiện ra; Giá tốt nhất thị trường ?!!.

Thủ tục làm giấy tờ cũng rất đơn giản, chỉ cần khách hàng cũng cấp một vài thông tin cơ bản nhưng tên tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư là có thể nhận được bằng. Khách hàng sẽ được kiểm tra lại bằng, nếu không ưng ý có thể trả lại. Tuy nhiên, cũng như trường hợp trước, khi PV đề nghị được gặp để trao đổi trực tiếp thì nhân viên này từ chối và cho biết công ty chỉ làm việc qua điện thoại mà thôi ?!

Ngoài ra, giá cả còn phụ thuộc vào địa điểm gần hay xa so với Hà Nội. Những người có nhu cầu làm bằng hay các loại giấy tờ, nhưng lại ở các tỉnh lẻ thì họ phải chi một khoản tiền đắt hơn so với những người cùng làm loại giấy tờ này, nhưng đang ở khu vực Hà Nội.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SBLAW cho biết:

Thực tế, có hai cách thức gian dối về bằng lái xe. Hình thức thứ nhất là mua bằng giả của các cơ sở chuyên làm giả bằng và người mua sẽ có bằng lái xe trong tay mà không cần đi học, và thi theo quy định pháp luật. Hình thức thứ hai là người học lái xe đóng thêm tiền để các Trung tâm đào tạo bằng đảm bảo người học “thi kiểu gì cũng đỗ”. Đối với hình thức này, người học vẫn bắt buộc phải tới Trung tâm để học và tham gia thi.

Cách thức đóng thêm tiền để đảm bảo thi đỗ như trên là hành vi vi phạm pháp luật. Bản chất là các Trung tâm đào tạo thi bằng lái xe sửa chữa các kết quả thi sát hạch cấp bằng lái, nhằm cho những người đóng thêm tiền đủ điều kiện để được cấp bằng lái xe.

Hành vi này là hành vi vi phạm quy chế đào tạo và quy chế thi sát hạch lái xe, cấp Giấy phép lái xe sai quy định và bị xử phạt Vi phạm hành chính theo Điều 37 Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động như sau:

“Điều 37. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về đào tạo, sát hạch lái xe

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  1. h) Cơ sở đào tạo lái xe cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng chỉ sơ cấp nghề cho học viên sai quy định;
  2. m) Trung tâm sát hạch lái xe không niêm yết mức thu phí sát hạch, phí các dịch vụ khác theo quy định; thu phí sát hạch, phí các dịch vụ khác trái quy định.

4.Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

  1. a) Cơ sở đào tạo lái xe thực hiện hành vi quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều này bị đình chỉ tuyển sinh 03 tháng;”

Thêm vào đó, “Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:

  1. a) Có tổ chức;
  2. b) Phạm tội nhiều lần;
  3. c) Gây hậu quả nghiêm trọng;
  4. d) Tái phạm nguy hiểm.

3.Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.

4.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi  triệu đồng.”

 

Nguyễn Lâm

Thủ tướng lên đường tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc

Chủ nhật, 04/11/2018 | 07:57
Nhận lời mời của Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 4/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rời Hà Nội, lên đường sang Thượng Hải tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất - CIIE 2018.

Thâm nhập phòng khám cấp giấy khám sức khỏe sau...5 phút?!

Thứ 4, 03/10/2018 | 05:30
Chưa đến 5 phút, với 30.000 đồng, người dân đã có được một giấy khám sức khỏe tại phòng khám Đa khoa Vũ Cao để nộp hồ sơ xin việc hoặc nhập học.

Nữ công dân phủ nhận cáo buộc dùng mỹ nhân kế để thâm nhập giới chính trị ở Mỹ

Thứ 5, 19/07/2018 | 19:00
Các công tố viên Mỹ đã cáo buộc Marina Butina, công dân Nga, tìm cách dùng tình để đổi lấy việc thâm nhập được vào đảng Cộng hòa và chính giới Mỹ trong thời gian cô ở đây.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.