Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh

Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 7, 26/08/2023 | 09:17
0
Cứ mỗi Quốc khánh 2/9, làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Tp.Hà Nội lại tất bật làm việc liên tục để kịp cung ứng cho thị trường cả nước.
Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh

Ghi nhận của Người Đưa Tin những ngày cuối tháng 8, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 cũng là lúc những người thợ may cờ của làng nghề Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội, lại tất bật, các công nhân cùng máy móc làm việc liên tục.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 2).

Trải qua hơn 70 năm thăng trầm, nơi đây vẫn lưu giữ được nghề truyền thống may cờ Tổ quốc. Từ đây, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng với đủ kích cỡ đã được gửi đi mọi miền đất nước.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 3).

Cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển đa dạng các loại ngành nghề mới, hiện nay, nhiều hộ gia đình ở Từ Vân đã chuyển đổi sang sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm khác. Số lượng giữ gìn nghề truyền thống này đơn giản chính là niềm tự hào khi đã dệt nên một phần linh hồn của dân tộc.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 4).

Trao đổi với Người Đưa Tin, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi - Nguyễn Tấn Phát cho biết, hiện nay có khoảng 50 % người dân làng Từ Vân vẫn theo nghề làm cờ Tổ quốc. Hàng năm tiêu thụ đi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc khoảng 45.000 đến 50.000 lá cờ các loại. "Nơi đây, công nghệ làm cờ có kỹ xảo, tay nghề người thợ cũng tỉ mỉ hơn các nơi khác với đầy đủ các loại hình từ cờ thêu, cờ may và cờ in với đẩy đủ kích cỡ khác nhau", Chủ tịch UBND xã Lê Lợi nói.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 5).

Để làm ra một chiếc cờ đẹp trải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. 

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 6).

Một trong những khâu đầu tiên nhưng lại quan trọng nhất là khâu chọn vải. Vải phải tốt, màu sắc phải đẹp, tươi mới có thể may đẹp từng đường kim mũi chỉ.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 7).

Đối với mỗi người dân làng Từ Vân, may cờ là sự may mắn, vinh dự không phải ai cũng có. Bởi mỗi lá cờ làm ra mang đến cho họ niềm tự hào vì đã dệt nên một phần linh hồn dân tộc. Càng ý nghĩa hơn khi những lá cờ Tổ quốc tung bay trên khắp phố phường của Thủ đô, trên khắp nẻo đường của đất nước, từ miền ngược tới miền xuôi, từ biên giới tới hải đảo.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 8).

Có mặt tại xưởng làm cờ Tổ quốc của gia đình anh Phục (làng Từ Vân) cho biết, từ bé hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đã in đậm trong tâm trí nên đã quyết nối nghiệp cha mẹ giữ gìn nghề làm cờ thiêng liêng này. 

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 9).

Cũng theo anh Phục, trong làng hiện tại sản xuất rất đa dạng sản phẩm về cờ.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 10).

Người thêu cờ, người may cờ phục vụ khai giảng năm học mới, cờ Tổ quốc treo ngày quốc khánh 2/9, băng rôn, khẩu hiệu... Trước đây, may cờ chủ yếu làm bằng tay tốn nhiều thời gian, cần nhiều người làm nên có năm làm không kịp hàng. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở đã dùng máy móc sản xuất hiện đại tự động, lập trình trên máy tính nên độ chính xác, năng suất rất cao.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 11).

"Lá cờ mang hồn thiêng dân tộc nên may cờ tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng phải khéo léo, cẩn thận. Nghề may cờ Tổ quốc có nhiều cái khó so với các nghề may thêu khác và kỳ công từ khâu chọn vải, thêu, in, pha màu... làm sao để cờ may xong không chỉ chính xác về tiêu chuẩn mà phải sắc nét, bền đẹp", anh Phục nói.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 12).

Anh Phục còn cho biết, cơ sở của mình còn sản xuất những lá cờ lớn treo ở những nơi địa đầu tổ quốc và ngoài biển đảo. “Với nhữung lá cỡ lớn treo ở những nơi địa đầu tổ quốc hay ngoài biển đảo, để chịu đựng được tính chất đặc thù nắng gió nên từ khâu chọn chất liệu vải, đến các công đoạn sản xuất ra được lá cờ đều phải chăm chút rất tỉ mỉ...”, anh Phục nói.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 13).

Lá cờ được hoàn thành sẽ được các công nhân gấp gọn gàng và cho vào túi nilong để chuẩn bị xuất đi các nơi.

Sự kiện - Mục sở thị làng may cờ Tổ quốc lớn nhất Hà Nội trước dịp Quốc khánh (Hình 14).

Trong làng hiện nay vẫn còn nhiều gia đình đã gắn bó lâu đời làm nghề may cờ Tổ quốc. Gắn bó với nghề truyền thống vừa là công việc thiêng liêng, tự hào và vừa mang đến nguồn thu nhập ổn định cho đời sống người dân.

Thủ phủ vàng mã Hà Thành tất bật trước Rằm tháng 7

Thứ 4, 23/08/2023 | 10:33
Các hộ kinh doanh tại làng Phúc Am (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Tp.Hà Nội) đang tất bật sản xuất đồ phục vụ cúng, tế dịp rằm tháng 7.

Tháo dỡ hàng rào tôn bảo vệ các nhà ga đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Thứ 2, 21/08/2023 | 12:45
Hiện tại, đơn vị thi công đã tháo dỡ hàng rào tôn bảo vệ xung quanh 12 nhà ga trên cao của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Cận cảnh các đại công trình xâm lấn rừng Sóc Sơn sắp bị cưỡng chế

Thứ 6, 18/08/2023 | 19:00
Nhiều công trình kiên cố không chỉ xâm lấn đất rừng mà còn vươn ra cả hồ Đồng Đò (huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội) bất chấp những nguy hiểm rình rập do sạt lở.
Cùng tác giả

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập sắc đỏ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.