Mỹ chính thức công nhận Qatar là đồng minh chủ chốt ngoài NATO

Mỹ chính thức công nhận Qatar là đồng minh chủ chốt ngoài NATO

Thứ 6, 11/03/2022 | 13:55
0
Qatar là quốc gia thứ ba ở khu vực vùng Vịnh, sau Kuwait và Bahrain, trở thành đồng minh chủ chốt của Mỹ không thuộc NATO.

Ngày 10/3, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden ghi nhận Qatar là một đồng minh chủ chốt của Mỹ không thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Thế giới - Mỹ chính thức công nhận Qatar là đồng minh chủ chốt ngoài NATO

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp mặt Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani tại Nhà Trắng vào hồi Tháng Một. Ảnh: Reuters

Trước đó, tại cuộc gặp với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ở Nhà Trắng hồi Tháng Một vừa qua, Tổng thống Biden cam kết sẽ trao quy chế đặc biệt nói trên cho quốc gia vùng Vịnh này. Qatar là quốc gia thứ ba ở khu vực vùng Vịnh, sau Kuwait và Bahrain, trở thành đồng minh lớn phi NATO của Mỹ.

Mỹ và Qatar đã có mối quan hệ chặt chẽ trong nhiều năm và đã phối hợp trong một số vấn đề bao gồm sơ tán người tị nạn Afghanistan sau khi Taliban lên nắm quyền tháng 8 năm ngoái.

Quyết định công nhận Qatar là đồng minh phi NATO được Mỹ đưa ra trong bối cảnh các mối quan ngại toàn cầu về nguồn cung năng lượng và giá nhiên liệu leo thang do các lệnh trừng phạt đối với hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Qatar là một trong những nước sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới.

Cùng ngày 10/3, Tổng thống Mỹ Biden cũng thông báo với người đồng cấp Colombia Ivan Duque về ý định trao quy chế đặc biệt nói trên cho nước này. Tại cuộc hội đàm ở Nhà Trắng với ông Duque trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của nhà lãnh đạo Colombia tới Mỹ, Tổng thống Biden khẳng định, quốc gia Mỹ Latinh này là một đồng minh quan trọng của Mỹ ngoài NATO.

Theo ông Biden, mối quan hệ Mỹ-Colombia là cơ sở cho an ninh và sự thịnh vượng tại khu vực và sẽ tiếp tục phát triển để củng cố tầm quan trọng. Trong khi đó, Tổng thống Duque ca ngợi lịch sử 200 năm mối quan hệ song phương giữa hai nước, đồng thời đánh giá cao quyết định trên của Chính phủ Mỹ.

Mỹ ghi nhận vị thế đồng minh chủ chốt ngoài NATO đối với các nước đồng minh thân cận có quan hệ hợp tác chiến lược với Washington nhưng không phải là thành viên của NATO. Quy chế đặc biệt này bao gồm nhiều ưu đãi về kinh tế và quân sự. Hiện nay, Mỹ đã trao cơ chế đồng minh chủ chốt bên ngoài NATO cho 17 nước.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV, Thế giới và Việt Nam)

Cơ quan thuế Mỹ dừng kế hoạch dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt

Thứ 3, 08/02/2022 | 14:15
Sở Thuế vụ Liên bang Mỹ (IRS) cho biết sẽ từ bỏ kế hoạch sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác nhận người dùng trên web sau khi vấp phải phản đối từ dư luận.

Mỹ xác nhận chưa có vụ tấn công lớn nào sử dụng lỗ hổng Log4Shell

Thứ 5, 16/12/2021 | 06:00
Cơ quan an ninh mạng tại Mỹ cho biết chưa có vụ xâm nhập lớn nào sử dụng lỗ hổng Log4Shell xảy ra tại Mỹ, với một số vụ việc xảy ra chỉ nhằm đào tiền mã hóa.

Hé lộ kịch bản né đòn tấn công hạt nhân Nga của Mỹ

Thứ 3, 01/12/2020 | 14:00
Kịch bản Nga “tấn công” nước Mỹ không chỉ khiến các quan chức Washington khiếp sợ mà còn gây áp lực cho chiến lược quan hệ giữa hai nước.

Vì sao Nga quyết không công nhận Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria?

Thứ 5, 31/10/2019 | 20:00
Nga có nhiều lý do để hoài nghi về chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi của Mỹ ở Syria.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.