Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trước tháng 7

Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trước tháng 7

Thứ 6, 17/02/2023 | 06:38
0
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cảnh báo Bộ Tài chính của nước này sẽ không còn khả năng thanh toán nợ vào mùa hè trừ khi trần nợ được nâng lên hoặc dừng áp dụng.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ngày 15/2 cảnh báo Bộ Tài chính Mỹ sẽ không còn khả năng thanh toán toàn bộ hóa đơn vào khoảng tháng 7 cho đến tháng 9, trừ khi trần nợ hiện ở mức 31.400 tỷ USD được nâng lên hoặc dừng áp dụng.

Đặc biệt, chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ trước tháng 7 nếu nguồn thu ngân sách vào tháng 4 không đáp ứng kỳ vọng. Theo Reuters, tháng 4 là khoảng thời gian phần lớn người dân Mỹ nộp báo cáo thuế thu nhập hàng năm.

Tốc độ thu thuế, cùng với tình hình nền kinh tế Mỹ trong những tháng tới, khiến các quan chức chính phủ khó có thể dự báo chính xác thời điểm Bộ Tài chính có thể bắt đầu vỡ nợ đối với nhiều khoản thanh toán nợ nếu Quốc hội không hành động.

"Nếu trần nợ công không được nâng lên hoặc bị đình chỉ trước khi các biện pháp quản lý tiền tệ hết hiệu lực, chính phủ Mỹ sẽ không còn khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính", báo cáo của CBO cho biết.

"Hệ quả là chính quyền Mỹ sẽ buộc phải kéo dài việc chi trả các khoản nợ, thậm chí là rơi vào tình trạng vỡ nợ", CBO nhận định trong báo cáo.

Bên cạnh việc cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ của Mỹ, báo cáo của CBO cũng dự đoán rằng nước này có khoản thâm hụt ngân sách trung bình ở mức 2.000 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2033.

Đến cuối thập kỷ này, thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ tăng lên mức tương đương với thời kỳ diễn ra đại dịch Covid-19.

CBO cũng dự báo tỉ lệ thất nghiệp ở mức 4,7% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức 3,4% hiện nay.

Giám đốc CBO Phillip Swagel cho rằng nguyên nhân là do lãi suất tăng, với những tác động lớn đến lĩnh vực bất động sản, cùng với việc đầu tư của doanh nghiệp chậm lại.

Minh Hoa (t/h theo Zing, Vietnam+)

Tổng thống Mỹ Joe Biden dành lời khen hiếm hoi cho tỷ phú Elon Musk

Thứ 5, 16/02/2023 | 11:10
Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng tan băng trong mối quan hệ vốn đã lạnh nhạt giữa ông chủ Tesla và Nhà Trắng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định thế nào về lạm phát trong năm 2023?

Thứ 3, 13/12/2022 | 06:00
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, lạm phát tại Mỹ sẽ giảm dần trong năm 2023 và ở mức thấp hơn đáng kể vào cuối năm.

Bộ trường Tài chính Mỹ nhận định nền kinh tế sẽ không suy thoái

Thứ 6, 10/06/2022 | 08:45
Bà Yellen khẳng định dù thời gian có thể quay ngược trở lại thì vẫn không thay đổi các quyết định chính sách của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ muốn bỏ một số thuế quan cho hàng Trung Quốc

Thứ 5, 19/05/2022 | 08:24
Nhiều mặt hàng Trung Quốc sang Mỹ bị áp thuế trừng phạt lên tới 25% nhưng ít liên quan đến mục tiêu của cuộc điều tra “Mục 301”.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.