Mỹ: Hải quân Trung Quốc sẽ có 415 tàu chiến vào năm 2030

Mỹ: Hải quân Trung Quốc sẽ có 415 tàu chiến vào năm 2030

Thứ 4, 27/05/2015 | 07:06
0
Chuyên gia tình báo Mỹ dự đoán hải quân Trung sẽ sớm có 415 tàu chiến bao gồm 4 tàu sân bay và khoảng 100 tàu ngầm trong tương lai.

Theo tin tức trên trang mạng Want China Times, cựu Giám đốc tình báo Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ James Fanell nhận định trong hội nghị kéo dài 2 ngày tại Viện nghiên cứu hải quân Trung Quốc thuộc trường Đại học Tác chiến hải quân cuối ở Newport, Rhode Island vào tuần trước.

Thế giới - Mỹ: Hải quân Trung Quốc sẽ có 415 tàu chiến vào năm 2030

Ảnh minh họa.

Hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận về quá trình xây dựng hạm đội tàu chiến Trung Quốc và những thách thức. Hội nghị kết thúc với tuyên bố rằng, hải quân Trung Quốc (PLAN) đã đạt được những bước tiến quan trọng và sẽ tiếp tục mở rộng thêm trong tương lai.

Đa số các chuyên gia và học giả tham dự hội thảo đều đồng ý rằng PLAN đã tập trung nhiều nguồn lực để phát triển các tàu chiến mới như tàu khu trục, chiến hạm và tàu ngầm với khả năng tấn công, phá hủy tàu chiến đối phương.

"Cả tàu chiến và tàu ngầm Trung Quốc đều được phát triển tập trung hoạt động ở các chiến trường trên mặt biển", một trong những chuyên gia tham dự hội thảo, Andrew Erickson nhận định. Đa số các tên lửa chống hạm trang bị trên tàu chiến Trung Quốc hoặc tàu ngầm đều có tầm bắn vượt xa các loại tên lửa tương tự trong biên chế hải quân Mỹ.

Với các tên lửa tầm xa đất-đối-đất, PLAN đã thay đổi chiến lược và chính trị trên khắp châu Á. "PLAN sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng trong 15 năm tới", ông Fanell nhận định. Ông Fanell cũng cho rằng, PLAN sẽ nâng cao khả năng phòng thủ ven biển cũng như các nhiệm vụ tác chiến xa bờ.

Theo ông Fanell, PLAN chắc chắn sẽ mở rộng hạm đội tàu ngầm tuần tra được trang bị tên lửa đạn đạo cùng với sự phát triển công nghệ sản xuất và thiết kế. Các hạm đội tàu sân bay cũng sẽ được thành lập. Để đảm bảo khả năng tác chiến hiệu quả, Trung Quốc sẽ cần khoảng 415 tàu chiến cho đến năm 2030.

Trong số 415 tàu chiến này bao gồm 99 tàu ngầm, 4 tàu sân bay, 26 tàu hộ vệ, 73 t

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.