Mỹ: Máy bay chở 101 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường băng

Mỹ: Máy bay chở 101 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường băng

Thứ 6, 30/10/2015 | 19:00
0
Một máy bay Boeing 767 của hãng hàng không Dynamic Airways đã bị cháy động cơ vào trưa ngày 29/10 trong khi chuẩn bị cất cánh từ sân bay Florida (Mỹ) đi Venezuela, khiến 15 người bị thương.

Ngày 29.10, chiếc máy bay của hãng hàng không Dynamic Airways chở theo 101 người đã bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển ra đường băng để chuẩn bị cất cánh tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ).

Theo Reuters đưa tin, 101 hành khách và phi hành đoàn hôm qua sơ tán khẩn cấp khỏi chiếc Boeing 767-200ER của hãng Dynamic International, vài phút sau khi các phi công phát hiện có vấn đề. 15 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Hầu hết vết thương là bầm tím và sưng tấy vì va chạm, Michael Jachles, một phát ngôn viên của Văn phòng cảnh sát trưởng Broward, nói. Một trẻ em đang được điều trị tại Trung tâm y tế Sức khỏe Broward, phát ngôn viên của bệnh viện cho biết.

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã điều lực lượng đến hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thế giới - Mỹ: Máy bay chở 101 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường băng

Hiện trường chiếc Boeing 767 bị cháy động cơ trái trước tại Mỹ khi cất cánh đi Venezuela (Ảnh: BBC)

Chiếc máy bay đã hoạt động được 29 năm dự kiến khởi hành đến Venezuela. Nó bị rò rỉ nhiên liệu trước khi cất cánh, Cục Hàng không liên bang cho biết. Phi hành đoàn được một máy bay chờ phía sau cảnh báo về sự rò rỉ này. Động cơ trái của máy bay đã bốc cháy .

Trong một tuyên bố đưa ra, hãng hàng không Dynamic Airways cho biết phi hành đoàn đã tuân thủ các thủ tục tình huống khẩn cấp, tắt động cơ và sơ tán an toàn số hành khách trên khoang.

Thế giới - Mỹ: Máy bay chở 101 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường băng (Hình 2).

Chiếc máy bay Boeing 767 bốc cháy khi đang di chuyển ra đường băng tại sân bay Fort Lauderdale ở Mỹ.

Máy bay Boeing 767-200ER được chế tạo năm 1986. Hiện chỉ có 7 trong 65 chiếc cùng số năm hoạt động hoặc lâu hơn vẫn còn được sử dụng, theo công ty thẩm định máy bay Collateral Verifications.

Phan Hoàng

Tag: Venezuela
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.