Mỹ sẽ ngăn chặn Nga bán Su-30 cho Iran bằng mọi giá?

Mỹ sẽ ngăn chặn Nga bán Su-30 cho Iran bằng mọi giá?

Thứ 4, 06/04/2016 | 09:09
0
"Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn việc chuyển giao mọi hệ thống có thể giúp Iran sử dụng cho mục đích tấn công bằng mọi phương tiện mà chúng tôi có".

Hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 5/4 đưa tin cho biết, Mỹ đã lên tiếng phản đối kế hoạch bán Su-30 và hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran của Nga.

Phát biểu tại một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Tom Shannon đã lên tiếng cho rằng việc Nga bán Su-30 và S-300 cho Iran là hành vi vi phạm lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Thế giới - Mỹ sẽ ngăn chặn Nga bán Su-30 cho Iran bằng mọi giá?

Su-30. Ảnh Rian

"Chúng tôi không đồng ý để (Nga) cung cấp cho họ", ông Shannon nói khi được hỏi về quyền phủ quyết của Mỹ trong cuộc thảo luận về việc Nga bán Su-30 cho Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, ông Shannon cũng nhấn mạnh rằng Mỹ cũng rất quan tâm tới việc Nga bàn giao hệ thống S-300 cho Iran theo hợp đồng ký kết năm 2007 vừa được nối lại sau một thời gian gián đoạn vì lệnh cấm quốc tế.

"Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn việc chuyển giao mọi hệ thống có thể giúp Iran sử dụng cho mục đích tấn công bằng mọi phương tiện mà chúng tôi có", ông khẳng định.

Iran đã ký hợp đồng mua hệ thống phòng không S-300 của Nga trong năm 2007. Tuy nhiên, hợp đồng này sau đó đã không thể thực hiện được cho đến khi lệnh cấm quốc tế được gỡ bỏ nhờ đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và các cường quốc.

Nga và Iran dự kiến sẽ ký hợp đồng mua - bán Su-30 trong năm 2016 theo một chương trình hợp tác quân sự - kỹ thuật song phương. Kế hoạch giao hàng, theo người đứng đầu Rostec, sẽ bắt đầu trong tháng 8 và tháng 9 năm nay.

Trước đó, The National Interest đưa tin cho biết, Iran có thể sẽ mua những chiếc Su-30 phiên bản mới nhất của Nga - Su-30M2 và còn quan tâm tới cả việc chuyển giao giấy phép sản xuất loại máy bay tiêm kích này.

Được mệnh danh là “Hổ mang chúa”, Su-30 có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa vài trăm km nhờ hệ thống ra-đ

Tag: Iran
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.