Mỹ sẽ triển khai hạm đội robot không người lái tuần tra Biển Đông

Mỹ sẽ triển khai hạm đội robot không người lái tuần tra Biển Đông

Thứ 3, 19/04/2016 | 07:12
0
Việc sử dụng những chiếc tàu ngầm không người lái đã mở ra những khả năng hoàn toàn mới. Nó có thể giúp ngăn chặn các hành vi khiêu khích và sự thống trị của Trung Quốc ở Biển Đông

Hãng tin Sputnik của Nga ngày 19/4 đưa tin cho hay, Lầu Năm Góc có kế hoạch triển khai những robot ngầm để tuần tra Biển Đông.

Trong những năm qua,Washington đã nhiều lần phản đối một loạt hoạt động bồi lấp (trái phép và phi pháp) của Trung Quốc ở Biển Đông, tuyến đường biển đông đúc và quan trọng bậc nhất thế giới.

Thế giới - Mỹ sẽ triển khai hạm đội robot không người lái tuần tra Biển Đông

Washington đã nhiều lần phản đối một loạt hoạt động bồi lấp (trái phép và phi pháp) của Trung Quốc ở Biển Đông. Ảnh Daily Mail.

Lầu Năm Góc đã tổ chức hoạt động tuần tra trên không và trên biển xung quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấp trái phép ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

"Các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang bày tỏ mối quan tâm tới hoạt động cải tạo đất, trong đó nổi bật về mô và phạm vi, cũng như các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết trong chuyến thăm tàu USS Stennis ở Biển Đông hôm thứ Sáu tuần trước.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Carter công bố kế hoạch triển khai một hạm đội tàu ngầm không người lái tới tuần tra ở Biển Đông với hy vọng có thể tăng cường khả năng giám sát và ngăn chặn các hành động độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.

Bộ trưởng Carter cho biết, Lầu Năm Góc sẽ triển khai các tàu ngầm không người lái với các kích thước và trọng tải khác nhau, thậm chí có chiếc chỉ nhỏ bằng con búp bê Nga, để chúng có thể hoạt động ở cả những vùng nước nông, nơi tàu ngầm không thể tới.

"Trung Quốc không thể biết hết những khả năng của Mỹ", chuyên gia Shawn Brimley thuộc Trung tâm An ninh Mỹ mới nói với tờ Financial Times.

"Việc sử dụng những chiếc tàu ngầm không người lái đã mở ra những khả năng hoàn toàn mới. Nó có thể giúp ngăn chặn các hành vi khiêu khích và sự thống trị của Trung Quốc ở Biển Đông", ông nói thêm.

<
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.