Nạn nhân cuối cùng trong vụ anh ruột tưới xăng đốt nhà em gái đã tử vong

Nạn nhân cuối cùng trong vụ anh ruột tưới xăng đốt nhà em gái đã tử vong

Nguyễn Ngọc Lâm
Thứ 2, 30/03/2020 | 18:47
1
Sau một thời gian nằm viện điều trị, cháu N.V.N.A (SN 2012), là nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng do bị can Đào Danh Việt phóng hỏa nhà em gái ruột ở Hưng Yên đã không qua khỏi.

Chiều 30/3, thông tin với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) xác nhận nạn nhân N.V.N.A đã tử vong sau 1 thời gian điều trị tại bệnh viện.

Ông Sơn chia sẻ: “Sau một thời gian nằm viện điều trị, mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cho cháu N.A nhưng nạn nhân bị bỏng nặng nên đã tử vong ngày 29/3. Hiện, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho cháu N.A tại quê nhà ở huyện Kim Động, Hưng Yên”.

An ninh - Hình sự - Nạn nhân cuối cùng trong vụ anh ruột tưới xăng đốt nhà em gái đã tử vong

Hiện trường vụ anh ruột tưới xăng đốt nhà em gái ở Hưng Yên.

Cùng trao đổi về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) nhận định, hậu quả mà những kẻ thủ ác gây ra là hết sức nặng nề, gây căm phẫn trong dư luận bởi sự tàn ác ngay với chính người ruột thịt trong gia đình nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Luật sư Thơm cho rằng, xét hành vi phạm tội của 2 đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng đã tước đoạt đi tính mạng của 04 người đã cấu thành tội Giết người theo điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 BLHS.

Không những vậy, hành vi phạm tội của các đối tượng còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của gia đình đã cấu thành tội hủy hoại tài sản theo Điều 178 BLHS. Kết quả định giá tài sản bị cháy sẽ là căn cứ xử lý tương ứng với với hậu quả thiệt hại gây ra.

Theo luật sư Thơm phân tích: Đối tượng biết rõ các thành viên gia đình vợ chồng em ở trong ngôi nhà, lựa chọn thời điểm mọi người ngủ say để phóng hỏa là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của mọi người.

Pháp luật buộc các đối tượng phải nhận thức xăng là loại chất dẫn cháy rất nguy hiểm, bắt lửa mạnh, tốc độ lan rất nhanh và gây nguy hiểm đến tính mạng con người khi đổ xăng đốt nhà.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, đối tượng Đào Danh Việt được xác đinh là kẻ chủ mưu lên kế hoạch, chuẩn bị công cụ, phương tiện phạm tội. Đối tượng Lò Văn Hà là đồng phạm giúp sức.

An ninh - Hình sự - Nạn nhân cuối cùng trong vụ anh ruột tưới xăng đốt nhà em gái đã tử vong (Hình 2).

Các đối tượng Lò Văn Hà (trái) và Đào Doanh Việt tại cơ quan công an.

“Hành vi phạm tội của các đối tượng đã tước đoạt mạng sống của cả 1 gia đình người em gái ruột, trong đó có các cháu bé bị tử vong rất thương tâm. Nếu các đối tượng có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thì dù là đồng phạm cũng phải đối mặt với hình phạt cao nhất đến tử hình là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật”, luật sư Thơm nói.

Trước đó như đã đưa tin, khuya ngày 15/3, căn nhà của ông V.G.M (SN 1967, trú tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Hậu quả khiến ông M., bà Đ.T.C (vợ ông M., SN 1967) và con trai là V.G.C.T (SN 2008) tử vong. Riêng cháu N.V.N.A (SN 2012, cháu ngoại ông M.) bị thương nặng phải nhập viện điều trị tích cực tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Khẩn trương điều tra, xác minh, Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành bắt giữ và khởi tố 2 đối tượng là Đào Danh Việt (SN 1961, trú tại địa phương) và Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vì mâu thuẫn cá nhân, Đào Danh Việt (anh ruột của bà Đ.T.C. - một nạn nhân tử vong trong vụ cháy) đã rủ Lò Văn Hà đi mua xăng về phóng hoả nhà em gái vào tối 15/3.

Không thể bỏ lỡ: Bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư nhiễm Covid-19, Cán bộ sở TN&MT Hưng Yên né tránh báo chí

Thứ 2, 23/03/2020 | 20:20
Tin nóng thời sự xã hội ngày 20/3: Bác sĩ bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư nhiễm Covid-19; Việt Nam có 121 ca dương tính; Cán bộ sở TN&MT Hưng Yên né tránh báo chí.

Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm một người tử vong trước cửa phòng Công an xã ở Hưng Yên

Thứ 3, 17/03/2020 | 13:04
Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Mai Xuân Thanh đã dùng dao đâm anh Đ. trọng thương trước của phòng Công an xã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hưng Yên: Mâu thuẫn với vợ, người chồng tự tẩm xăng thiêu sống mình

Thứ 6, 27/12/2019 | 14:52
Xích mích với vợ, người chồng nghĩ quẩn liền mua xăng tự thiêu mình, rất may được người dân xung quanh sơ cứu và đưa đi bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.