'Án tham nhũng' nặng về nhân thân nên... nhẹ tội?

'Án tham nhũng' nặng về nhân thân nên... nhẹ tội?

Thứ 6, 01/11/2013 | 10:09
0
Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, tham nhũng là một hệ quả tất yếu của việc quản lý kinh tế xã hội lỏng lẻo, yếu kém tạo ra nhiều sơ hở cho các hành vi tiêu cực. Để cuộc chiến chống tham nhũng thực sự hiệu quả, hơn lúc nào hết cần sự đồng lòng, chung sức của nhiều cấp, ngành, đoàn thể và người dân.

Chủ thể là người có chức vụ quyền hạn

Liên quan tới những vụ án tham nhũng, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, chủ thể của tội phạm tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Và tham nhũng được hiểu là hành vi của bất kỳ người nào có chức vụ quyền hạn hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi. Do đó việc đấu tranh phòng chống loại tội phạm này là rất khó khăn, bởi là những người am hiểu tường tận pháp luật, nên họ biết che đậy một cách kỹ lưỡng. Tham nhũng là hành động cố tình không tuân thủ các nguyên tắc công minh nhằm trục lợi cho cá nhân hoặc cho những kẻ có liên quan tới hành động đó.

Pháp luật - 'Án tham nhũng' nặng về nhân thân nên... nhẹ tội?

Ảnh minh họa.

Một chuyên gia kinh tế cho rằng, việc chống tham nhũng phải chống có trọng tâm, trọng điểm, thích hợp, cùng với việc áp dụng các biện pháp phòng chống tham nhũng như kê khai tài sản, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan tổ chức, đơn vị, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Thái độ thiên vị đối với một số chủ thể kinh tế cụ thể nào đó chắc chắn sẽ vi phạm nguyên tắc công minh và mở đường cho tham nhũng. Không có thiên vị thì sẽ không có tham nhũng.

Nặng về nhân thân?

Theo ý kiến của một luật sư thuộc đoàn Luật sư TP. Hà Nội (xin được giấu tên) thì: "Trong một số vụ án tham nhũng phức tạp, HĐXX mới chỉ xem xét tính chất pháp lý đơn thuần của vụ án mà chưa xem xét đầy đủ yêu cầu đấu tranh đối với các loại tội phạm này trong tình hình hiện nay cũng như sự ảnh hưởng của việc giải quyết vụ án đối với tình hình chính trị, xã hội của địa phương. Do vậy, nhiều khi HĐXX đã đưa ra các phán quyết chưa thực sự thuyết phục, đôi khi còn nặng về nhân thân, cho rằng nhân thân tốt để cho hưởng án treo trong khi các bị cáo phạm tội tham nhũng thường là những người có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có những cống hiến nhất định hoặc phạm tội lần đầu.

Ngày 11/9, trong buổi làm việc với VKSND Tối cao,  ông Nguyễn Bá Thanh (Phó thường trực ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương) cho biết, trong cuộc kiểm tra, giám sát này, đoàn công tác sẽ đi sâu vào một số vụ việc. Vướng mắc nào có thể tháo gỡ được ngay thì sẽ hỗ trợ, thúc đẩy. Còn những vướng mắc, bất cập về cơ chế thì đoàn công tác sẽ tổng hợp, báo cáo với bộ Chính trị để có hướng sửa đổi, bổ sung pháp luật.

Thiên Bình - Lương Liễu

10 'đại án tham nhũng' chậm 'kết án' vì 'dính' cán bộ có quyền?

Thứ 5, 31/10/2013 | 13:58
Tham nhũng ngày nay không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà trở thành vấn nạn có tính toàn cầu.

Những băn khoăn về phòng chống tham nhũng

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:36
Trong buổi thảo luận chiều 29-10, gần như tổ đại biểu nào cũng băn khoăn về kết quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).

Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:52
Ngày 29/10, trong ngày làm việc thứ 7, kỳ họp thứ 6, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013.

Chuyện quanh 'phí' tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:56
Trong khảo sát về "Tham nhũng trong giáo dục phổ thông" nhóm cán bộ tổ chức Hướng Tới Minh Bạch tại Việt Nam đưa ra đánh giá: "Ở Việt Nam, tham nhũng tuyển sinh phổ biến ngay từ cấp học ban đầu, với chi phí hối lộ 3.000 USD để được vào một trường tiểu học danh tiếng và khoảng 300 - 800 USD cho một suất vào trường "thường thường bậc trung".rn

'Cho tôi 3 tháng sẽ làm xong 10 đại án tham nhũng'

Thứ 2, 28/10/2013 | 13:44
Trả lời phóng viên về việc xử 10 đại án tham nhũng, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, TS Đỗ Văn Đương nói: “Chỉ cần cho tôi 3 tháng tôi sẽ làm xong...”.

Cử tri đề nghị xử lý 10 vụ án tham nhũng

Thứ 2, 21/10/2013 | 15:23
Đó là các vụ án tại Ngân hàng ACB liên quan đến “bầu” Kiên; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); Tập đoàn Vinashin...

10 'đại án tham nhũng' chậm 'kết án' vì 'dính' cán bộ có quyền?

Thứ 5, 31/10/2013 | 13:58
Tham nhũng ngày nay không còn là vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà trở thành vấn nạn có tính toàn cầu.

Những băn khoăn về phòng chống tham nhũng

Thứ 4, 30/10/2013 | 08:36
Trong buổi thảo luận chiều 29-10, gần như tổ đại biểu nào cũng băn khoăn về kết quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).

Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:52
Ngày 29/10, trong ngày làm việc thứ 7, kỳ họp thứ 6, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013.

Chuyện quanh 'phí' tham nhũng trong giáo dục ở Việt Nam

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:56
Trong khảo sát về "Tham nhũng trong giáo dục phổ thông" nhóm cán bộ tổ chức Hướng Tới Minh Bạch tại Việt Nam đưa ra đánh giá: "Ở Việt Nam, tham nhũng tuyển sinh phổ biến ngay từ cấp học ban đầu, với chi phí hối lộ 3.000 USD để được vào một trường tiểu học danh tiếng và khoảng 300 - 800 USD cho một suất vào trường "thường thường bậc trung".rn

'Cho tôi 3 tháng sẽ làm xong 10 đại án tham nhũng'

Thứ 2, 28/10/2013 | 13:44
Trả lời phóng viên về việc xử 10 đại án tham nhũng, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, TS Đỗ Văn Đương nói: “Chỉ cần cho tôi 3 tháng tôi sẽ làm xong...”.

Cử tri đề nghị xử lý 10 vụ án tham nhũng

Thứ 2, 21/10/2013 | 15:23
Đó là các vụ án tại Ngân hàng ACB liên quan đến “bầu” Kiên; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); Tập đoàn Vinashin...
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.