NATO đang gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh với Nga?

NATO đang gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh với Nga?

Chủ nhật, 07/02/2016 | 08:33
0
Theo nguồn tin của báo Mỹ, nhóm quân đóng góp sẽ tập trung ở Lithuania, Latvia, Estonia và Ba Lan - các khu vực trọng yếu bao quanh lãnh thổ Nga.

Truyền thông Nga đưa tin cho biết, khối đồng minh quân sự lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu NATO đang có ý định phê duyệt kế hoạch tăng cường hiện diện dọc sườn Đông giáp biên giới Nga và Moscow coi kế hoạch này là hành động chuẩn bị cho chiến tranh với nước Nga.

Thế giới - NATO đang gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh với Nga?

Lực lượng của NATO trong một cuộc tập trận trên bộ.

Trang Sputnik dẫn báo The Wall Street Journal của Mỹ cho hay, nhiều khả năng các bộ trưởng quốc phòng của các nước NATO sẽ thông qua quyết định này tại cuộc họp vào tuần tới.

The Wall Street Journal cho biết, tổng số quân và số lượng binh sĩ mà mỗi nước thành viên NATO phải cung cấp cho liên quân sẽ được quyết định vào cuối năm nay.

Theo nguồn tin của báo Mỹ, nhóm quân đóng góp này sẽ tập trung ở Lithuania, Latvia, Estonia và Ba Lan - các khu vực trọng yếu bao quanh lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, theo Reuters, khối đồng minh NATO không có ý định bố trí các căn cứ quân sự thường trực ở Ba Lan, bất chấp đề nghị của Warsaw.

Thế giới - NATO đang gấp rút chuẩn bị cho chiến tranh với Nga? (Hình 2).

Báo Reuters của Anh nói rằng, kế hoạch gia tăng lực lượng NATO ở châu Âu có quy mô lớn nhất trong thời gian sau Chiến tranh Lạnh.

Mục đích tăng cường quân bị ở miền Đông của NATO được cho là xuất phát từ những lo ngại trước các hành động của Nga sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ucraine vào lãnh thổ của mình.

Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, Mỹ sẽ tăng gấp 4 lần đầu tư quân sự vào châu Âu ở mức từ 800 triệu lên đến 3,4 tỷ USD.

Số tiền này sẽ cho phép Mỹ có kinh phí để thực hiện các mục đích như gia tăng hiện diện quân sự Mỹ ở châu Âu trên cơ sở luân chuyển, bố trí thêm và lưu trữ các loại vũ khí hạng nặng ở khu vực có thể nhanh chóng triển khai các đơn vị của mình nếu xảy ra khủn

Tag: Estonia
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.