Hơn 24 tiếng nữa, U20 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại U20 World Cup 2017. Lịch sử bóng đá nước nhà đã khắc tên thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi họ chính là tập thể đầu tiên giành vé dự sân chơi Thế giới 11 người.
Người hâm mộ tất nhiên mong muốn U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên kỳ tích. Nhưng, ở cương vị đội bóng yếu nhất giải, theo nhiều chuyên gia, chúng ta có quyền hy vọng chứ đừng kỳ vọng quá nhiều.
HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh, người từng làm “thuyền trưởng” ĐTQG - Phan Thanh Hùng nhận định trên báo Bóng đá: “Đầu tiên phải xác định đây là vòng chung kết U20 thế giới, nơi tập trung những đội bóng trẻ mạnh nhất toàn cầu, nên dù rất hy vọng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể đi tiếp vào vòng trong, nhưng tôi khuyên mọi người đừng quá kỳ vọng. Thậm chí nên nghĩ đến viễn cảnh U20 Việt Nam sẽ thua đậm tại giải.
Điều tôi mong chờ là các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ thể hiện lối chơi ra sao để có thể tạo được ấn tượng tốt trong lần đầu góp mặt tại sân chơi thế giới. Đấy có lẽ là điều chúng ta mong chờ nhất ở đội U20 Việt Nam tại giải”.
HLV Đức Thắng của Sài Gòn FC tin U20 Việt Nam sẽ có điểm trong trận ra quân gặp U20 New Zealand. Dù vậy, theo nhà cầm quân trẻ tuổi, nên xem thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn thể hiện mình ra sao, không nên nghĩ về điều thần kỳ:
“New Zealand khá tương đồng với bóng đá Australia từ con người đến lối chơi, nên tôi nghĩ với cự ly đội hình đảm bảo của U20 Việt Nam, chúng ta sẽ khắc chế được lối chơi bóng dài của đối thủ. Khoan nói đến chuyện chúng ta có vượt qua vòng bảng hay không, nhưng tôi tin thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 1 điểm, thậm chí là 3 điểm trong trận đầu tiên.
Điều tôi mong chờ nhất là U20 Việt Nam sẽ chơi như thế nào tại giải, từ đó giúp bóng đá nước nhà nuôi hy vọng cho tương lai, chứ đừng nên kỳ vọng các em sẽ làm nên điều thần kỳ tại giải vì rất khó”.
Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Việt Thắng – người đang làm công tác huấn luyện ở lò PVF nói rõ, ông ủng hộ U20 Việt Nam về mặt tình cảm, nhưng lý trí thì tin chúng ta khó làm nên bất ngờ:
“Về tình cảm dĩ nhiên tôi mong U20 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ, vì ngoài màu cờ sắc áo quốc gia, trong đội bóng còn có rất nhiều học trò của tôi ở PVF đang thi đấu tại giải. Nhưng về lý trí, tôi nghĩ chúng ta sẽ khó vượt qua vòng bảng, bởi đừng quên U20 Việt Nam là đội bóng yếu nhất bảng E.
Cần xác định như thế để các em cố gắng từng trận một, nếu làm được điều bất ngờ thì quá vui, còn không cũng chẳng có gì phải buồn. Quan trọng là các cầu thủ trẻ Việt Nam luôn nỗ lực hết mình”.
Trong một buổi tọa đàm gần đây, nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng các cầu thủ trẻ không nên đặt mục tiêu quá cao, không nên quá mơ mộng mà cần nhìn vào thực lực của mình. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng Tiến Dụng, Thái Quý – lá chắn cho hàng phòng ngự – cũng khiến tuyển U20 gặp khó khăn.
BLV Quang Huy là chuyên gia hiếm hoi tỏ ra tin tưởng vào cơ hội của đội nhà. Anh nói rằng: “Nếu tuyển U20 Việt Nam có thể chắt chiu cơ hội khi đối đầu với New Zealand và Honduras thì chúng ta vẫn có hy vọng bởi theo thể thức năm nay, hai điểm vẫn có thể đi tiếp”.
Vị này tin tưởng: “U20 Việt Nam chỉ cần 1 điểm vòng bảng là đi vào lịch sử. (Trước đó 3 đội bóng của Đông Nam Á từng dự World Cup U20 là Indonesia, Malaysia, Myanmar đều chưa giành được điểm nào). Cá nhân tôi tin, U20 Việt Nam sẽ làm được”.
Trần Anh