New Zealand cấm bán thuốc lá cho những người sinh từ năm 2009 về sau

New Zealand cấm bán thuốc lá cho những người sinh từ năm 2009 về sau

Thứ 5, 15/12/2022 | 07:00
0
Quốc hội New Zealand vừa thông qua điều luật cấm bán thuốc lá cho những người sinh từ ngày đầu tiên của năm 2009 về sau.

Bộ luật mới được Quốc hội New Zealand thông qua ngày 13/12. Theo đó, kể từ năm 2023, cấm bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh từ ngày 1/1/2009 trở về sau. Điều này có nghĩa là số người có thể mua thuốc lá sẽ giảm đi mỗi năm.

Theo Hãng tin Reuters, luật cấm có giá trị trong suốt cuộc đời một người. Như vậy, đến năm 2050, người sinh năm 2009 dù đã 40 tuổi vẫn không thể mua thuốc lá.

Được biết, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 150.000 NZD (hơn 2,2 tỉ đồng). Ngoài ra, lượng nicotin trong sản phẩm thuốc lá hút phải giảm xuống, đồng thời cắt giảm 90% số nhà bán lẻ được phép bán thuốc lá (từ 6.000 xuống còn 600 vào cuối năm 2023).

“Bộ luật giúp đẩy nhanh tiến trình hướng tới một tương lai không khói thuốc…Hàng ngàn người sẽ sống lâu hơn, khỏe hơn và hệ thống y tế sẽ tiết kiệm được hàng tỉ đô la do không cần điều trị các bệnh do hút thuốc gây ra, chẳng hạn như ung thư, đau tim, đột quỵ, cắt cụt chi", bà Ayesha Verrall, Trợ lý Bộ trưởng y tế, cho biết.

Theo một thống kê do chính phủ công bố hồi tháng 11, số lượng người hút thuốc ở New Zealand đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, với chỉ 8% người trưởng thành hút thuốc mỗi ngày, thấp hơn mức 9,5% của năm trước.

New Zealand cũng là một trong những quốc gia có tỉ lệ hút thuốc ở người trưởng thành thấp nhất trong số 38 quốc gia thuộc OECD. Quốc gia này đặt mục tiêu trở thành nước "không khói thuốc" vào năm 2025.

Mặc dù thắt chặt quản lý với thuốc lá song thuốc lá điện tử lại không nằm trong danh sách này và đang ngày càng trở nên phổ biến tại New Zealand. Tuy vậy, tại đây để được cấp phép bán thuốc lá điện tử, cửa hàng cần phải nhận được sự chấp thuận của Giám đốc y tế quốc gia.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ Online, VOV)

New Zealand chính thức mở cửa biên giới hoàn toàn trở lại

Thứ 2, 01/08/2022 | 07:57
Quá trình mở cửa biên giới đã hoàn thành, đồng nghĩa rằng New Zealand chào đón tất cả du khách quốc tế và sinh viên trở lại sau 2 năm hạn chế do Covid-19.

New Zealand nới lỏng biện pháp phòng dịch, bất chấp số ca nhiễm tăng cao

Thứ 4, 23/03/2022 | 11:38
Thủ tướng New Zealand nhận định thành phố lớn nhất nước này là Auckland đã qua đáng kể thời kỳ đỉnh điểm, phần còn lại của đất nước sẽ sớm đạt được như vậy.

New Zealand mở cửa biên giới trở lại để phục hồi kinh tế

Thứ 4, 16/03/2022 | 16:14
New Zealand sẽ mở cửa biên giới trở lại sớm hơn kế hoạch trước đó với mục tiêu đón khách du lịch để thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Ngành sữa New Zealand thiếu hụt lao động do Covid-19

Thứ 4, 19/01/2022 | 14:58
Sữa là ngành xuất khẩu lớn nhất của New Zealand, chiếm khoảng 25-30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm tại nước này.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.