New Zealand mở cửa biên giới trở lại để phục hồi kinh tế

New Zealand mở cửa biên giới trở lại để phục hồi kinh tế

Thứ 4, 16/03/2022 | 16:14
0
New Zealand sẽ mở cửa biên giới trở lại sớm hơn kế hoạch trước đó với mục tiêu đón khách du lịch để thúc đẩy phục hồi kinh tế.

New Zealand sẽ chính thức mở cửa biên giới cho công dân Australia đã tiêm chủng đầy đủ kể ngày 13/4 và từ ngày 1/5 cho mọi du khách đã tiêm chủng từ các quốc gia được nước này miễn thị thực (như Mỹ và Anh).

Theo kế hoạch hiện tại, New Zealand dự kiến không mở lại biên giới hoàn toàn cho đến tháng 10, nhưng chính phủ nước này đã quyết định điều chỉnh nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế.

“Đóng cửa biên giới là một trong những bước đi đầu tiên của chúng tôi để ngăn chặn Covid-19, và việc mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy sự phục hồi nền kinh tế trong suốt thời gian còn lại của năm”, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Du lịch New Zealand, Stuart Nash, cho biết một chiến dịch thúc đẩy du lịch sẽ được khởi động tại Australia để thu hút du khách đến với Xứ kiwi.

Du khách Australia chiếm khoảng 40% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến New Zealand. Thời điểm mở cửa biên giới vào tháng 4 trùng với dịp nghỉ giữa kỳ của học sinh để các gia đình tại Australia lên kế hoạch đi du lịch và tham gia môn thể thao trượt tuyết mà họ ưa thích ở New Zealand.

Theo quy định mới, khách du lịch quốc tế khi đến New Zealand sẽ không phải cách ly bắt buộc. Nhưng trước khi khởi hành, họ sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh có giám sát về dịch Covid-19 và sau khi nhập cảnh, sẽ phải thực hiện thêm một lần xét nghiệm nhanh nữa để đảm bảo không dương tính với SAR-CoV-2.

Trong trường hợp xét nghiệm cho kết quả dương tính, du khách sẽ phải cách ly bắt buộc tại nhà hoặc nơi đăng ký lưu trú ít nhất 7 ngày.

Trước đây, các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đã giúp New Zealand khá thành công trong việc ngăn dịch bệnh bùng phát trong thời gian dài, song giờ đây đất nước 5 triệu dân này đang phải trải qua làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây nên.

Hiện, số ca mắc Covid-19 của New Zealand vẫn đang ở mức cao với con số mắc trung bình mới mỗi ngày trong vòng 1 tuần qua là 19.226 trường hợp. Ngày 15/3, New Zealand ghi nhận 21.616 ca mắc Covid-19, con số cao nhất trong 5 ngày qua.

Tuy nhiên, nhờ tỉ lệ bao phủ tiêm chủng rất cao, với 94% dân số trưởng thành đã tiêm đủ 2 mũi, nước này chỉ ghi nhận 102 ca tử vong liên quan trên tổng 399.342 ca mắc từ khi đại dịch bùng phát, theo số liệu chính thức từ Bộ Y tế New Zealand.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Nhân Dân)

Campuchia cảnh báo làn sóng Omicron trong trường học ở Phnom Penh

Thứ 7, 26/02/2022 | 08:00
Nhiều chuyên gia khuyến cáo các trường học tại Thủ đô Phnom Penh nên đẩy mạnh việc học trực tuyến trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron tăng nhanh.

Hàng loạt quốc gia mở cửa biên giới trở lại cho khách du lịch

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:56
Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Covid-19 Omicron đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả của biện pháp hạn chế biên giới tại một số quốc gia.

Omicron thách thức chính sách mở cửa biên giới của Singapore

Thứ 2, 03/01/2022 | 07:53
Lợi thế của Singapore khi đối mặt với Omicron là tỉ lệ tiêm chủng thuộc hàng cao nhất trên thế giới.

Singapore nỗ lực mở cửa biên giới không cần cách ly kiểm dịch

Chủ nhật, 10/10/2021 | 19:08
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long kêu gọi “không được tê liệt vì sợ hãi Covid-19” nhưng hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.