Nga đang chế tạo tên lửa bí mật cho hệ thống Iskander?

Nga đang chế tạo tên lửa bí mật cho hệ thống Iskander?

Chủ nhật, 27/12/2015 | 08:44
0
Chuyên gia vũ khí người Nga nói thêm rằng, luôn có hai nhân tổ chính diễn ra đằng sau việc một nước tiến hành nghiên cứu và chế tạo các tên lửa mới.

Thế giới - Nga đang chế tạo tên lửa bí mật cho hệ thống Iskander?

Hệ thống Iskander M có thể bắn cả tên lửa hành trình lẫn đạn đạo.

Trang Sputnik của Nga đưa tin cho biết, gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố về việc nước này đang nghiên cứu, chế tạo một loại tên lửa mới cho tổ hợp phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander.

Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự của Nga cho rằng, khi đưa ra tuyên bố công khai, Bộ quốc phòng Nga đã thể hiện thái độ cẩn thận, che giấu các thông tin, đặc tính kỹ chiến thuật cơ bản của loại tên lửa mới.

Theo chuyên gia Igor Korotchenko, tên lửa chiến thuật cho hệ thống Iskander di động (Iskander-M) nhiều khả năng đã hoàn thành quá trình chế tạo vào hôm thứ Sáu vừa qua.

"Tên lửa cho hệ thống Iskander M có nhiều đặc tính kỹ chiến thuật bí mật" - chuyên gia vũ khí Igor Korotchenko nói.

"Bộ Quốc phòng Nga và tổ hợp chế tạo vũ khí đã không công khai các đặc tính kỹ chiến thuật của loại tên lửa mới. Sở dĩ phải như vậy bởi Nga không muốn một đối thủ tiềm tàng có thể nhận biết và chế tạo được các loại vũ khí đối kháng".

Chuyên gia vũ khí người Nga nói thêm rằng, luôn có hai nhân tổ chính diễn ra đằng sau việc một nước tiến hành nghiên cứu và chế tạo các tên lửa mới.

Thứ nhất, đó là động lực thay đổi khả năng tấn công chính xác. Thứ hai, nâng cao khả năng đối kháng chống tên lửa, đánh chặn, phòng không của đối phương.

Thế giới - Nga đang chế tạo tên lửa bí mật cho hệ thống Iskander? (Hình 2).

Tên lửa đạn đạo đang được lắp đặt cho hệ thống Iskander-M

"Chính vì các lý do này nên quân đội Nga muốn giữ bí mật để đảm bảo tên lửa mới có khả năng chiến đấu hiệu quả, tránh mọi khả năng bị tổn thương trước đối thủ tiềm tàng".

Cuối cùng, chuyên gia vũ khí Korotchenko nhấn mạnh rằng, tên lửa Iskander M mới có

Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.