Chỉ huy Hạm đội Biển Bắc trong giai đoạn 1999-2001, Đô đốc Vyacheslav Popov nói trên Sputnik News: "Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên Liên Xô sản xuất mang tên K-3 'Leninsky Komsomol' sẽ trở thành viện bảo tàng".
Tàu ngầm hạt nhân K-3 Leninsky Komsomol.
Ông Popov nói thêm rằng, quá trình đổi mới tàu ngầm hạt nhân đầu tiên sẽ mất khoảng một năm. Trong quãng thời gian này, nhà máy đóng tàu Nerpa ở vùng Murmansk sẽ đảm nhận nhiệm vụ và kéo con tàu đến thành phố Murmansk.
Trước đó, trong năm 2013, Giám đốc nhà máy Nerpa, Arkady Ohanian từng nói rằng quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng tàu ngầm K-3 sẽ tiêu tốn 46 triệu ruble (khoảng 885.000 USD).
K-3 là đề án tàu ngầm 627 của Hạm đội Biển Bắc thuộc Hải quân Liên Xô. Đây là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên mà Liên Xô chế tạo thành công.
Con tàu được đóng tại Molotovsk và hạ thủy vào ngày 9/8/1957. Tháng 7/1958, tàu ngầm hạt nhân K-3 chính thức hoạt động trong hải quân và neo tại cảng Zapadnaya Litsa trên bán đảo Kola.
Ngày 17/6/1962, K-3 là tàu ngầm đầu tiên của Liên Xô thực hiện một nhiệm vụ dài ngày dưới những vùng nước đóng băng ở Bắc Băng Dương. Dưới sự chỉ huy của Lev Zhiltsov, tàu K-3 nổi lên gần Bắc cực và thủy thủ đoàn đã giương cao lá cờ Xô viết tại đây.
Trong suốt quá trình hoạt động trong biên chế Hải quân Liên Xô, tàu thừa hưởng tên gọi Leninsky Komsomol từ tàu ngầm diesel M-106 của Hạm đội Phương Bắc bị phá hủy trong một trận chiến năm 1943.
Ngày 8/9/1967, tàu gặp phải tai nạn thảm khốc khiến 39 người thiệt mạng. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống dập lửa bằng CO2 được kích hoạt sau đám cháy khiến cho các thủy thủ chết vì ngạt khí.
Đăng Nguyễn