Nga giao S-300 cho Iran trước thời hạn

Nga giao S-300 cho Iran trước thời hạn

Thứ 4, 27/04/2016 | 06:30
0
Iran đã nhận hệ thống S-300 đầu tiên mua của Nga trước thời hạn và Tehran đang đàm phán với Moscow về việc mua sắm các loại vũ khí khác.

Hoạt động giao hàng S-300 cho Iran đang diễn ra đúng kế hoạch, hãng tin RT dẫn lời Alexander Fomin, người đứng đầu dịch vụ xuất khẩu vũ khí liên bang của Nga, cho biết hôm 26/4.

Thế giới - Nga giao S-300 cho Iran trước thời hạn

S-300. Ảnh RT

"Thậm chí có thể nói rằng chúng tôi đã tiến hành trước thời hạn. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp", ông nói thêm.

Theo đại diện này, Nga và Iran đã thảo luận bổ sung về việc mua sắm các trang thiết bị quân sự khác, tuy nhiên nhấn mạnh rằng các danh mục thảo luận không nằm trong danh sách cấm của Liên Hợp Quốc.

Iran đã ký hợp đồng mua S-300 của Nga từ năm 2007 để tăng cường khả năng phòng không của đất nước.

Tuy nhiên, kế hoạch giao hàng đã bị trì hoãn trong năm 2010 do lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và vừa được nối lại trong năm ngoái sau khi Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân bước ngoặt với 5 cường quốc.

Trong đầu tháng 4 năm nay, Iran chính thức xác nhận đã Nga đã tiến hành bàn giao hệ thống S-300 đầu tiên cho nước này và cho ra mắt trong sự kiện National Day Parade diễn ra hàng năm, trong đó phô diễn rất nhiều vũ khí của nhà nước Hồi giáo Iran.

Iran đã mua các biến thể mới nhất của hệ thống S-300 là S-300PMU-2 đang được nhiều quốc gia bày tỏ quan tâm, thông tấn Tass của Nga cho biết thêm.

S-300 được xem là hệ thống phòng không hiệu quả cao hàng đầu trong các loại này. S-300PMU2 còn có thể theo dõi cùng một lúc 72 mục tiêu trên không và triển khai tên lửa bắn hạ 36 mục tiêu trong số đó. Tầm bao quát của tổ hợp đạt tới 250km và có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của đối phương.

Hoàng Hải

Tag: Iran
Cùng chuyên mục

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.