"Giải phóng Raqqa là một trong những mục tiêu của liên quân chống khủng bố cũng như thành phố Mosul ở Iraq", RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, nhấn mạnh rằng hai thành phố này có thể được giải phóng sớm hơn và hiệu quả hơn nếu như lực lượng Nga-Mỹ cùng phối hợp quân sự .
"Đây là thời cơ để một sự phối hợp như vậy có thể bắt đầu", ông Lavrov nói. Phía Nga đã sẵn sàng hợp tác với Mỹ về vấn đề này. "Chúng tôi tin rằng lực lượng không quân-vũ trụ Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu nên cùng hợp tác và phối hợp để giúp các lực lượng trên mặt đất có thể đối diện với khủng bố", ông Lavrov ám chỉ lực lượng dân quân người Kurd và quân đội Syria.
Phiến quân Hồi giáo IS phô trương thanh thế ở Raqqa.
Hiện tại, lực lượng vũ trang do người Kurd dẫn dầu được Mỹ hậu thuẫn đã bắt đầu tái chiếm các khu vực ở phía bắc Raqqa từ tay IS. "Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tiến hành hoạt động quân sự, gây sức ép ở Raqqa", người phát ngôn quân đội Mỹ, Đại tá Steve Warren nói.
Ông Warren cho biết thêm rằng chiến dịch quân sự đã diễn ra từ sáng sớm ngày 24/5. Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) và SDF hiện chỉ gặp phải những sự kháng cự ít ỏi của khủng bố.
Theo như ông Warren cho biết, khoảng 3.000 - 5.000 tay súng IS hiện đang đảm nhiệm vai trò phòng thủ ở Raqqa. Phát ngôn viên quân đội Mỹ không chắc chắn về việc liệu khi nào thì Raqqa sẽ được giải phóng.
"Chúng tôi luôn tập trung vào mục tiêu quét sạch phiến quân IS khỏi Raqqa và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng SDF để cô lập thành phố", ông Warren nói.
Nhà phân tích địa chính trị Patrick Henningsen nói trên RT rằng, dường như Washington đã có kế hoạch riêng trong chiến dịch giải phóng Raqqa.
"Mỹ có kế hoạch kiểm soát đến những kịch bản có thể xảy ra ở Raqqa, bằng việc xây dựng lực lượn