Nga tiết lộ quy mô và tham vọng của IS

Nga tiết lộ quy mô và tham vọng của IS

Thứ 5, 28/04/2016 | 14:45
0
Một xu hướng khiến tình báo Nga đặc biệt quan tâm hiện nay là sự mở rộng ảnh hưởng của IS tại khu vực Đông Nam Á.

Hãng tin RT ngày 28/4 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Nga cảnh báo rằng tổ chức khủng bố IS hiện có một đội quân hùng hậu được thiết giáp hạng nặng và hệ thống phòng không ở Trung Đông.

Hơn nữa, nhóm này không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động sang châu Âu, châu Phi, Trung và Đông Nam Á với hy vọng trở thành một tổ chức "khủng bố quốc tế".

Thế giới - Nga tiết lộ quy mô và tham vọng của IS

Khủng bố IS. Ảnh RT

"Sức mạnh tổng thể của IS gồm khoảng 3.000 chiến binh, trong đó 19.000 người ở Iraq và 14.000 người ở Syria", RT dẫn lời Sergey Afanasiev - Phó Giám đốc cục Tình báo Liên bang Nga (GRU) cho biết trong một hội nghị an ninh tại Moscow ngày 27/4.

Trong khi đó, theo ước tính của tình báo Mỹ, số lượng các chiến binh IS hiện nay là khoảng 20-25 nghìn người. Năm ngoái, con số này là khoảng 19-31 nghìn chiến binh.

Các chiến binh IS được trang bị "xe tăng, xe bọc thép, tên lửa chống tăng và tên lửa chống máy bay, cả hệ thống phòng không vác vai di động", ông nhấn mạnh.

Hội nghị an ninh quốc tế Moscow, do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, thu hút sự tham gia của các quan chức quân sự và ngoại giao cấp cao từ 80 quốc gia. Hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận về những thách thức an ninh quốc tế, chẳng hạn như chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Đại diện của Nga tham gia hội nghị gồm có Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Tham mưu trưởng Valery Gerasimov, các quan chức quân sự hàng đầu khác và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

"Mối đe dọa khủng bố ở châu Âu đã tăng lên đáng kể", ông Afanasiev tiếp tục và lưu ý tới các mối đe dọa từ việc các công dân châu Âu ủng hộ IS ở nước ngoài trở về và sử dụng "kinh nghiệm" của họ để gây ra các cuộc tấn công khủng bố trong khu vực.

Theo đánh giá của GRU, hơn 800 chiến binh thánh chiến đã trở về Đức trong bốn năm qua. Trong khi đó, tình hình

Cùng chuyên mục

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.