Sau vụ tấn công của Mỹ, Anh, Pháp: Nga tính nhượng miễn phí lá chắn tên lửa S-300 cho Syria

Sau vụ tấn công của Mỹ, Anh, Pháp: Nga tính nhượng miễn phí lá chắn tên lửa S-300 cho Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 23/04/2018 | 19:00
0
Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa công bố bất kỳ bình luận chính thức nào về vấn đề này, song các nguồn thạo tin cho hay mọi thứ gần như đã được quyết định.

Trang 112 Ukraine International dẫn nguồn tờ Kommersant cho hay Nga đang cân nhắc khả năng nhượng lại hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho chính quyền Syria mà không mất bất kỳ một khoản phí nào.

Sau vụ tấn công của Mỹ, Anh, Pháp: Nga tính nhượng miễn phí lá chắn tên lửa S-300 cho Syria

Nga tính chuyển hệ thống tên lửa S-300 cho Syria.

Theo đó, Nga đã đưa ra tuyên bố về việc chuyển giao S-300 cho Syria từ sau vụ tấn công liên thủ giữa Mỹ, Pháp và Anh nhằm vào Damascus hôm 14/4 vừa qua.

Tướng Nga Sergey Rudskoy là người đầu tiên lên tiếng về sự cần thiết phải chuyển giao lá chắn phòng thủ tiên tiến này sang cho Syria.

Vào ngày 16/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đưa ra nhận xét tương tự. Ông Lavrov sau đó vào ngày 20/4 nhắc lại trên tờ RIA News rằng Nga không còn “nghĩa vụ đạo đức” sau khi Washington và đồng minh tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào Syria.

Cũng trong ngày 20/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc gặp mặt với các lãnh đạo của bộ Tổng tham mưu và bộ Quốc phòng Nga, trong đó thảo luận “một số khía cạnh về tình hình Syria”. Tuy nhiên, không có chi tiết nào được nêu thêm về cuộc họp này.

Nguồn tin thân cận với giới chức quân đội Nga cho hay, vấn đề nhượng lại S-300 cho Chính phủ Syria gần như đã được quyết định. Nguồn tin cũng lưu ý rằng S-300 sẽ được chuyển giao trong khuôn khổ các điều khoản hỗ trợ quân sự và công nghệ và chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad không phải trả phí. Phía Moscow cũng không có ý định sẽ khiến Syria phải chịu một khoản nợ.

Cho tới nay, bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc này.

Vấn đề chuyển giao S-300 cho Syria đã được đưa ra từ năm 2010. Tuy nhiên, hợp đồng khi đó đã bị hủy do quan ngại của phía Israel về an ninh không phận của nước này. Lần này, phản ứng của Israel và đồng minh có thể sẽ tiêu cực và dữ dội hơn khi nước này được cho là đã nhiều lần bắn tên lửa về phía Israel.

Xem thêm: Phóng viên Đức bất ngờ tiết lộ sự thật về vụ tấn công hóa học ở Douma, Syria

3 lý do khiến ông Kim Jong-un tuyên bố dừng thử nghiệm tên lửa và hạt nhân

Thứ 2, 23/04/2018 | 14:39
Ngoài lý do đã có được sức mạnh hạt nhân đủ bảo vệ đất nước, dường như nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiểu được rằng một cuộc chiến tranh với chính quyền cứng rắn của Tổng thống Trump là điều không nên xảy ra.

Phóng viên Đức bất ngờ tiết lộ sự thật về vụ tấn công hóa học ở Douma, Syria

Thứ 2, 23/04/2018 | 14:52
Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà phương Tây nhắc tới ở Douma thực chất là một “vở kịch” được các chiến binh địa phương dàn dựng để đổ lỗi cho quân đội Chính phủ Syria, phóng viên của kênh truyền hình Đức dẫn lời các nhân chứng địa phương từ Damascus cho hay.

Iran lạnh lùng cảnh báo Israel đang sống “trong miệng rồng”

Thứ 7, 21/04/2018 | 11:41
Một sĩ quan cấp cao của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo Israel rằng “bàn tay của Tehran đã đặt lên nút kích hoạt và tên lửa cũng đã sẵn sàng” tấn công tất cả căn cứ không quân của Israel.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.