Tuyên bố của Nga
“Chúng tôi lo ngại rằng Mỹ đang cố ý tăng cường hiện diện ở bờ Đông sông Euphrates, chủ yếu là về lãnh thổ Syria hướng về phía biên giới với Iraq, bất chấp việc Washington nhiều lần khẳng định rằng mục tiêu duy nhất của họ ở Syria chỉ là chống chủ nghĩa khủng bố”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh.
Ông Lavrov cũng lưu ý thêm rằng Washington không chỉ tăng cường cơ sở vật chất quân sự mà còn thiết lập lực lượng trung thành với Mỹ và do Lầu Năm Góc tài trợ, với mục tiêu là tách vùng đất đó ra khỏi phần còn lại của lãnh thổ Syria.
Ngoại trưởng Nga nói rằng “Mỹ từng tuyên bố rằng họ không muốn chia rẽ Syria, nhưng điều đó không hề thuyết phục”. Ông Lavrov bày tỏ hi vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ theo đuổi cam kết về việc rút quân khỏi Syria sau khi lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị đánh bại ở quốc gia Trung Đông này.
Tính toán của Mỹ
Trước đó, Tổng thống Donald Trump ra lệnh đóng băng quỹ cho tái thiết Syria sau khi đọc báo cáo cho biết Washington gần đây cam kết thêm 200 triệu USD để hỗ trợ các nỗ lực tái thiết ở Syria. Ông Trump cũng tuyên bố quân đội Mỹ sẽ sớm rời khỏi Syria. Trong đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ rời khỏi Syria rất sớm thôi. Hãy để những người khác lo liệu".
Theo đánh giá của giới chuyên gia quốc tế, tại chiến trường Syria, Mỹ thực sự ở vào thế "hạ phong" so với Nga. Do đó, sự thay đổi chính sách đột ngột của Mỹ không phải là một thất bại, mà là một sự chấp nhận đối với hiện thực. Mỹ đã phần nào nhận thực tế mà Washington không dễ dàng chấp nhận đó là chính quyền hợp pháp của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một khi những lợi thế quân sự đang rơi vào tay Chính phủ Syria và Nga. Một khi khủng bố đã bị đánh bật gần như hoàn toàn khỏi lãnh thổ Syria thì Mỹ cũng không còn cái cớ nào hợp lý để ở lại.
Việc Mỹ rút quân khỏi Syria có thể giúp chính quyền Washington gia tăng áp lực lên chính quyền Damascus, Moscow và Tehran. Thông qua rút quân, Mỹ muốn yêu cầu Nga phải phát huy vai trò thúc giục các đồng minh Damascus, Tehran và cả đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu triển khai các kế hoạch đàm phán chính thức với Lực lượng phiến quân SDF do Mỹ hậu thuẫn.
Mỹ rút quân đồng nghĩa với việc Kremlin sẽ phải tích cực hơn trong việc tham gia vào các vấn đề Syria, đặc biệt là công việc tái thiết Syria. Sau đó, Mỹ sẽ dành tiềm lực cho việc thiết lập liên minh quản lý tại Trung Đông và châu Âu.
Như vậy, mục đích của Mỹ khi tuyên bố rút quân nhằm điều chỉnh lại chính sách với Nga, kiềm chế các đồng minh của Nga ở Trung Đông, qua đó trực tiếp gia tăng sức ép lên Nga trên nhiều phương diện, đặc biệt là để Nga phải gánh hậu quả nặng nề từ cuộc nội chiến kéo dài 7 năm tại Syria, từ đó giúp Mỹ củng cố quan hệ với các đồng minh của mình tại Trung Đông và châu Âu.
Đối với phạm vi toàn cầu, việc rút quân khỏi Syria sẽ giúp Mỹ sử dụng lực lượng lớn mạnh của mình vào những mục tiêu dài hạn hơn, và tránh được vũng lầy Syria, giống như Mỹ từng sai lầm ở Afghanistan.
Xem thêm: Lý do dân quân địa phương nã súng cối dữ dội vào lính Mỹ và SDF ở Raqqa