Nga xác nhận triển khai S-300 tới Syria, biến Tartus thành pháo đài

Nga xác nhận triển khai S-300 tới Syria, biến Tartus thành pháo đài

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:42
0
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định rằng Nga đã triển khai hệ thống S-300 tại Syria.

Nga có quyền triển khai các hệ thống phòng không S-300 tại Syria để giải quyết nhiệm vụ của nhóm quân sự Nga đang hiện diện tại đó và ngăn chặn các sự cố như Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Victor Ozerov nói với hãng tin Sputnik ngày 4/10.

Quân sự - Nga xác nhận triển khai S-300 tới Syria, biến Tartus thành pháo đài

 Ảnh Sputnik. 

"Không ai, kể cả các thỏa thuận quốc tế, cấm chúng tôi bố trí các hệ thống đó ở những nơi các nhóm không quân Nga đóng quân, điều đó là cần thiết cho việc giải quyết nhiệm vụ của Nga ở Syria", Thượng nghị sĩ Nga cho biết.

Trong khi đó, RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định rằng Nga đã triển khai hệ thống S-300 tại Syria.

"Đúng vậy, chúng tôi đã giao cho quốc gia Ả Rập hệ thống phòng thủ chống tên lửa, máy bay S-300", ông Komashenkov nói thêm.

Phản ứng được đưa ra sau khi hãng tin Fox News dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington tin chắc rằng Nga đã triển khai tại Syria các hệ thống phòng không mới nhất S-300VM (NATO gọi là SA-23 Gladiator).

Các quan chức Mỹ đã đặt ra câu hỏi về động thái này của Nga và ám chỉ rằng nó có mục đích nhắm mục tiêu vào liên minh chống khủng bố của Mỹ tại Syria. 

Theo ông Ozerov, việc triển khai hệ thống này nhằm đáp ứng nhu cầu để bảo vệ lực lượng Nga ở Syria "từ trên không và mặt đất." "Điều đó có thể là cần thiết, kể cả để cho các sự cố như đã xảy ra với Su-24 của chúng tôi (bị phía Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi) sẽ không còn lặp lại", ông Ozerov nói.

Ông Konashenkov nói thêm rằng S-300 sẽ giúp đảm bảo sự an toàn của các căn cứ hải quân tại Tartus và bảo vệ từ trên không các tàu của Hải quân Nga tham gia nhiệm vụ tại Syria ở khu vực ven biển.

Ông Konashenkov nói thêm rằng S-300 "hoàn toàn là hệ thống phòng thủ và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào". Với S-300, nó sẽ giúp Tartus biến thành một "pháo đài" bất khả xâm phạm đối với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Hoàng Hải

Xe tăng, trực thăng Syria 'xới tung' căn cứ phiến quân ở Damascus

Thứ 5, 27/10/2016 | 10:04
Giao tranh dữ dội đã nổ ra tại ngôi làng al-Darkhabiya nằm ở tây Ghouta thuộc tỉnh Damascus.

Mỹ bị đặt dấu hỏi sau tuyên bố dừng đàm phán với Nga về Syria

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:39
Giới quan sát gọi đây là động thái lạ lùng sau khi Washington bất ngờ tố ngược lại Nga cố tình phá vỡ lệnh ngừng bắn, làm leo thang bạo lực ở Aleppo.

Nga đem ‘rồng lửa’ S-300 làm quà tặng miễn phí

Thứ 6, 10/06/2016 | 07:00
Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Kazakhstan với món quà là hệ thống tên lửa phòng không S-300PS

Fox News: Nga đã đưa S-300 đến Syria

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:41
Mỹ tin chắc rằng Nga đã bố trí tại Syria những hệ thống phòng không mới nhất S-300VM (SA-23 Gladiator theo thuật ngữ của NATO) tại căn cứ của Nga ở cảng Tartus hồi cuối tuần vừa qua.

Xe tăng, trực thăng Syria 'xới tung' căn cứ phiến quân ở Damascus

Thứ 5, 27/10/2016 | 10:04
Giao tranh dữ dội đã nổ ra tại ngôi làng al-Darkhabiya nằm ở tây Ghouta thuộc tỉnh Damascus.

Mỹ bị đặt dấu hỏi sau tuyên bố dừng đàm phán với Nga về Syria

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:39
Giới quan sát gọi đây là động thái lạ lùng sau khi Washington bất ngờ tố ngược lại Nga cố tình phá vỡ lệnh ngừng bắn, làm leo thang bạo lực ở Aleppo.

Nga đem ‘rồng lửa’ S-300 làm quà tặng miễn phí

Thứ 6, 10/06/2016 | 07:00
Tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tới Kazakhstan với món quà là hệ thống tên lửa phòng không S-300PS

Fox News: Nga đã đưa S-300 đến Syria

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:41
Mỹ tin chắc rằng Nga đã bố trí tại Syria những hệ thống phòng không mới nhất S-300VM (SA-23 Gladiator theo thuật ngữ của NATO) tại căn cứ của Nga ở cảng Tartus hồi cuối tuần vừa qua.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.