Tòa nhà tuyệt đẹp này được làm hoàn toàn bằng gỗ, từ khung cho tới đinh tán cũng như ngoại thất đẹp mê hồn. Nó cũng cho thấy độ dẻo dai của loại vật liệu xây dựng bằng gỗ.
Với độ cao 123 feet (37,5 m), nó được tin là công trình thuần túy bằng gỗ cao nhất thế giới. Kỉ lục này tồn tại kể từ khi tòa nhà được hình thành.
Khi tắm trong ánh nắng, những mái vòm bằng gỗ lâu năm của nhà thờ trông như được dát bạc.
Cụm công trình nhà thờ chính thống ở Nga này, được gọi bằng cái tên Kizhi Pogost, nằm cách biên giới Nga-Phần Lan hơn 240 km về phía đông. Công trình được đặt vị trí tại hòn đảo nhỏ có tên Kizhi trên mặt nước hồ Onega.
Cụm nhà thờ được xây dựng vào thế kỉ thứ 18 và hoàn thành vào năm 1862. Đặc biệt, tháp chuông được hoàn thiện mà không sử dụng bất kỳ chiếc đinh hay chốt kim loại nào.
Bên ngoài công trình có 22 mái vòm con có tên cupolas và phía bên trong có một mái vòm lớn giống hình kim tự tháp. Có 102 biểu tượng tôn giáo từ thế kỷ 17 đến 18 được trưng bày bên trong công trình này.
Hầu như không có sự thay đổi bên trong nhà thờ suốt 150 năm qua
Thôn dã: Cụm công trình tôn giáo tuyệt đẹp này được phủ mái bằng 22 mái vòm cupolas.
Công trình bằng gỗ cao nhất thế giới được cho là tòa nhà ATLAS-I cao hơn 180 mét (Phòng thí nghiệm mô phỏng lái máy bay chiến đấu Không quân) gần Albuquerque, New Mexico, Mỹ. Tuy nhiên, công trình thời Chiến tranh Lạnh này lại sử dụng các phần kim loại để chốt giữ khung gỗ khổng lồ của nó.
Công trình Kizhi Pogost là một ví dụ hiếm có về kiến trúc tôn giáo, được UNESCO công nhận vào danh sách di sản thế giới năm 1990.
Long Nguyễn (Theo Dailymail)
Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe audio news tại đây: oes.edu.vn