Ngang nhiên xây dựng lò tái chế nhôm độc hại trong khu dân cư

Ngang nhiên xây dựng lò tái chế nhôm độc hại trong khu dân cư

Thứ 3, 10/10/2017 | 15:05
0
Không được cấp phép xây dựng, công ty TNHH MTN Lệ Hường vẫn hiên ngang xây dựng và vận hành lò tái chế nhôm độc hại ngay trong khu dân cư.

Những ngày vừa qua, người dân tại tổ 5 thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum liên tục phản ánh với báo Người Đưa Tin về thực trạng ô nhiễm, độc hại của xưởng tái chế nhôm được đặt ngay trong khu dân cư.

Sáng 8/10, PV Người Đưa Tin đã có mặt tại huyện Ngọc Hồi để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Biết PV trên đường đến, hàng chục hộ dân nơi đây đã tập trung tại nhà anh Hồ Văn Vinh (SN 1977, tổ 5, thị trấn Plei Kần) chờ đợi để được giãi bày nỗi ấm ức phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Trao đổi với PV, anh Vinh, người đại diện cho hơn 30 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lò tái chế bức xúc: "Từ ngày lò tái chế nhôm của doanh nghiệp Lệ Hường đi vào hoạt động đã khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân chúng tôi bị đảo lộn. Mỗi khi lò tái chế vận hành, khói bụi nghi ngút bao trùm khắp mọi nơi, bốc lên một mùi nồng nặc rất khó chịu. Dù ở trong nhà đóng kín tất cả các cửa, mình là người lớn vẫn cảm thấy tức ngực, khó thở huống hồ là mấy đứa trẻ nhỏ".

Môi trường - Ngang nhiên xây dựng lò tái chế nhôm độc hại trong khu dân cư

Chị Nguyễn Thị Hồng bức xúc trao đổi với PV.

Theo anh Vinh, lò tái chế nhôm hoạt động từ 5h sáng đến tận 11h khuya, càng về đêm càng bực bội. Tiếng động cơ ầm ĩ, toát lên mùi hắc, mỗi khi hít vào có cảm giác đầu đau nhức rất khó chịu.

Anh Vinh kể: "Cách đây 3 ngày, lò tái chế vận hành với công suất lớn khói bốc lên nghi ngút toàn bộ khu dân cư bị nhấn chìm trong làn khói đen. Nhiều bà con lo sợ chạy ra đường dùng điện thoại quay lại clip làm bằng chứng kiến nghị lên UBND thị trấn. Sau đó, một đoàn kiểm tra xuống làm việc nhưng đến giờ vẫn không có lời giải thích thỏa đáng cho bà con yên tâm".

Cũng theo anh Vinh, khói bụi tái chế nhôm rất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, để về lâu về dài thì không ổn. Do đó, anh và 30 hộ dân trong khu vực đã tiếp tục làm đơn vượt cấp gửi lên UBND huyện Ngọc Hồi nhờ can thiệp  nhưng vẫn chưa có hồi âm.

Tiếp tục trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Hồng ngụ tổ 5, thị trấn Plei Kần ngao ngán: "Thật sự giờ chúng tôi không biết gõ cửa chỗ nào và biết cầu cứu ai cả. Cứ tình trạng này kéo dài chắc chúng tôi phải bỏ xứ đi nơi khác sinh sống. Tôi đang mang bầu gần đến ngày sinh nở, mỗi ngửi thấy mùi khét, mùi xỉ nhôm tức ngực, khó thở choáng váng cả người. Nhiều người nói mang bầu hít phải khói bụi nhiều dễ bị sảy thai nên tôi rất hoang mang nhưng giờ không biết đi đâu về đâu".

Môi trường - Ngang nhiên xây dựng lò tái chế nhôm độc hại trong khu dân cư (Hình 2).

Lò tái chế nhôm độc hại, khói bụi nghi ngút hoành hành khu dân cư.

Theo chân người dân, chúng tôi tìm đến cơ sở tái chế nhôm ghi nhận. Theo quan sát của PV, lò tái chế nhôm của cơ sở Lệ Hường tọa lạc ngay trên mặt đường quốc lộ, xung quanh chi chít nhà dân. Trước cửa cơ sở, những chiếc xe tải chở hàng liên tục di chuyển ra vào. Chỉ đứng trước cửa lò tái chế, PV đã cảm thấy ngột ngạt khó thở, bao trùm trong không khí mùi khét lẹt, hắc lên nồng nặc. Phía trên, những cột khói bốc lên nghi ngút xả khói đen kịt theo gió bay xa hàng trăm mét.

Để làm rõ vấn đề có liên quan, PV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tài Thu, Chánh văn phòng UBND huyện Ngọc Hồi. Sau khi nghe PV phản ánh, ông Thu quả quyết: "Chắc chắn, cơ sở tái chế nhôm độc hại không được phép xây dựng, hoạt động trong khu dân cư".

PV thắc mắc tại sao doanh nghiệp Lệ Hường lại được đặc cách xây dựng đặt vị trí trong khu dân cư, trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Xuân, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường, huyện Ngọc Hồi khẳng định: "Cơ sở tái chế nhôm của doanh nghiệp Lệ Hường chưa được cấp phép xây dựng".

Theo ông Xuân, cơ sở tái chế nhôm của doanh nghiệp Lệ Hường mới chỉ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do phòng Tài chính kế hoạch của huyện cấp tháng 4/2017.

Ông Xuân lý giải: "Do huyện chưa tìm ra được quỹ đất thích hợp để bố trí cho doanh nghiệp nên tạm thời cho phép họ đặt trong khu dân cư".

Theo ông Xuân, sau khi người dân gửi đơn kiến nghị, Huyện đã mời đơn vị quan trắc môi trường về lấy mẫu khói, không khí, nguồn nước để kiểm tra. Nếu có tình trạng ô nhiễm sẽ ngay lập tức đình chỉ hoạt động của cơ sở.

"Bên cạnh đó, trong thời gian này, Huyện đang nghiên cứu quỹ đất để di dời cơ sở tái chế nhôm ra khỏi khu dân cư. Còn về việc người dân hứng chịu ảnh hưởng, chúng tôi chưa tính đến", ông Xuân nói.

Ngoài ra, PV đề cập đến doanh nghiệp Lệ Hường không có giấy phép xây dựng nhưng vẫn hiên ngang xây dựng cở sở tái chế và đi vào hoạt động. Thế nhưng, cơ quan chức năng không có động thái quan tâm.

Trả lời về vấn đề này, ông Thu thông tin: "Vấn đề này tôi sẽ ghi nhận và tham mưu cho lãnh đạo UBND Huyện có phương án giải quyết triệt để, không thể để tình trạng như thế được".

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hồ Nam 

Bạc Liêu: Kiểm điểm 2 Phó chánh Thanh tra sở Xây dựng vụ "biệt phủ" không phép

Thứ 4, 16/08/2017 | 11:13
Để "biệt phủ" xây dựng không phép, 2 Phó chánh Thanh tra sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu vừa bị kiểm điểm. Ngoài ra, sở Xây dựng cũng xem xét kiểm điểm Chánh Thanh tra vì liên đới trách nhiệm.

Nổ lò nung nhôm tại Bình Dương, 8 người bị bỏng nặng

Thứ 3, 14/03/2017 | 14:25
Trong lúc nhiều công nhân thực hiện công đoạn nung nguyên liệu nhôm thì bất ngờ gặp sự cố, lò nung phát nổ khiến ít nhất 8 người bị bỏng nặng.

Phạt 400 triệu đồng đối với các doanh nghiệp Huế xả khí thải độc hại

Thứ 3, 08/09/2015 | 07:45
Gần 400 triệu đồng là số tiền mà Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 4 cơ sở sản xuất thuộc Cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề Thủy Phương gây ô nhiễm môi trường.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.