Ngày càng nhiều người Mỹ hủy bỏ hợp đồng mua nhà

Thứ 3, 12/07/2022 | 14:48
0
Lãi suất thế chấp gia tăng và lạm phát cao đang khiến nhiều người dân tại Mỹ cân nhắc lại quyết định mua nhà của mình.

Tỉ lệ hủy bỏ các giao dịch mua nhà tại Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Theo một báo cáo mới từ công ty môi giới bất động Redfin, tỉ lệ hủy bỏ các hợp đồng mua những căn nhà sẵn có trên thị trường trong tháng 6 vừa qua gần bằng 15% tổng số căn nhà được ký hợp đồng. Đó là mức tỉ lệ cao nhất kể từ đầu năm 2020 khi đại dịch bùng phát mạnh.

Lãi suất thế chấp gia tăng và lạm phát cao đang khiến nhiều khách hàng tiềm năng cân nhắc lại quyết định mua nhà của mình. Lãi suất trung bình của khoản thế chấp cố định trong 30 năm ở mức khoảng 3% vào đầu năm nay, sau đó nhanh chóng tăng vọt lên trên 6% vào giữa tháng 6, hiện ổn định ở mức 5,75%, theo Mortgage News Daily.

Lãi suất thế chấp cao hơn cũng khiến một số người đi vay không còn đáp ứng đủ điều kiện cho các khoản vay mà họ muốn. Các nhà cho vay thường sử dụng tỷ lệ nợ trên thu nhập khoảng 28% làm mức trần cho khoản vay mua nhà.

Chuyên gia kinh tế Taylor Marr tại công ty Redfin nhận định: “Sự cạnh tranh trong thị trường nhà ở chậm lại đang tạo cơ hội để người mua nhà có thể đàm phán, đó là một nguyên nhân khiến nhiều người trong số họ rút khỏi các giao dịch”. Ông Taylor Marr cho rằng người mua ngày càng dè dặt hơn trong việc chi các khoản dự phòng để kiểm tra và thẩm định, “Điều đó khiến họ có thể linh hoạt hủy hợp đồng nếu trong quá trình mua nhà phát sinh các vấn đề".

Thế giới - Ngày càng nhiều người Mỹ hủy bỏ hợp đồng mua nhà

Khu vực dân cư Pacific Highlands Ranch ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Ảnh: Bloomberg News.

Các hãng xây dựng nhà ở tại Mỹ cũng đang ghi nhận tỉ lệ hủy hợp đồng cao hơn. Vào tháng 5 năm nay, tỉ lệ hủy đã tăng vọt lên 9,3%, theo một cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu bất động sản John Burns Real Estate Consulting (JBREC) thực hiện trên các doanh nghiệp xây dựng. Tỉ lệ này chỉ ở mức 6,6% vào tháng 5 năm 2021.

“Trong bối cảnh ngày càng nhiều khách hàng hủy sau khi ký hợp đồng, các hãng xây dựng cho rằng khách hàng đang quan ngại về khả năng xảy ra suy thoái kinh tế hoặc mong đợi giá nhà sẽ giảm” phó chủ tịch Jody Kahn tại JBREC nhận định. Bà Kahn lưu ý rằng cuộc khảo sát vào giữa tháng 6 đang tiếp tục ghi nhận gia tăng số lượt hủy.

Chủ tịch Stuart Miller của công ty xây dựng nhà ở hàng đầu nước Mỹ Lennar chia sẻ: “Những xu hướng này sẽ khó khăn hơn khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ cho đến khi lạm phát hạ nhiệt".

Báo cáo khác của JBREC công bố trong tháng này cho thấy chi phí sở hữu nhà ở trung bình toàn quốc cao hơn 31% so với chi phí thuê nhà, đồng nghĩa rằng việc sở hữu một ngôi nhà đắt hơn so với thuê một căn nhà hàng tháng. Nguyên nhân do giá nhà và lãi suất thế chấp tăng, sự chênh lệch càng lớn tại các khu vực đô thị nơi giá nhà cao hơn.

Bà Danielle Nguyen, quản lý cấp cao của JBREC, nhận định: “Những người tìm mua nhà đang chuyển hướng đến việc thuê nhà bởi sức ép giá cả".

Phạm Hà Thanh (theo NBC News, New York Times)

Giá xăng tại Mỹ hạ nhiệt

Thứ 2, 11/07/2022 | 11:53
Giá xăng giảm diễn ra trong bối cảnh giá dầu thô cũng giảm, xăng vốn là một trong những thành phẩm của quá trình chưng cất dầu.

Mỹ cần 2 năm để lạm phát giảm xuống mức 2%

Thứ 2, 20/06/2022 | 10:47
Ngày 19/6, Chủ tịch FED chi nhánh Cleveland dự báo, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ cần đến 2 năm để lạm phát giảm xuống mức mục tiêu 2%.

Lạm phát lập kỷ lục ở Mỹ, áp lực đè nặng lên ông Biden

Thứ 7, 11/06/2022 | 10:10
Tổng thống Biden phản bác những lời chỉ trích rằng chính quyền của ông đã làm trầm trọng thêm lạm phát bằng cách quá hào phóng với việc phân bổ viện trợ chính phủ.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ yếu hơn do lạm phát cao kéo dài

Thứ 4, 01/06/2022 | 09:27
Dự báo về giá cả tăng cao và việc FED nâng lãi suất có thể khiến chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tiếp tục giảm trong năm nay.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.