Sử liệu Trung Quốc minh chứng chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Sử liệu Trung Quốc minh chứng chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Thứ 4, 27/04/2016 | 19:25
0
Cuốn sách một lần nữa góp tiếng nói bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền bất biến với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam

Hẳn không ít người tò mò khi cuốn sách của một tác giả nước ngoài lại phản ánh chân thực và cặn kẽ về nước ta từ cuối thế kỷ XVII. Hải ngoại kỷ sự là cuốn sách của nhà sư Thích Đại Sán (1633 – 1705), người Trung Quốc sống vào cuối thời Minh. Cuốn sách là ghi chép của ông trong thời gian hai năm (1695-1696) lưu sống tại vùng Thuận Hóa – Quảng Nam (nay là Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng) nước ta theo lời mời của chúa Nguyễn Phúc Chu thời đó. Trong chuyến đi, tác giả Đại Sán đã có quá trình “mắt thấy tai nghe”, tiếp xúc chân thực với người dân Đại Việt (tên nước ta thời bấy giờ) để ghi chép lại mọi chi tiết về các lĩnh vực địa lý, lịch sử, văn hóa, xã hội, tôn giáo...

Xã hội - Sử liệu Trung Quốc minh chứng chủ quyền biển đảo của Việt Nam

Cuốn sách Hải ngoại kỷ sự được phiên âm chính xác nhan đề của học giả Thích Đại Sán người Trung Quốc.

Theo tác giả Thích Đại Sán, từ đầu thế kỷ XVII, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã ra lệnh cho đội Hoàng Sa gồm 70 người dân khu vực đảo Sa Kỳ, Lý Sơn đi thu nhặt hóa vật, đồ vật từ tàu chìm về nộp cho chúa. Đây chính là hình thức thực thi chủ quyền, trấn giữ và bảo vệ Biển Đông. Tuy nhiên, trước những hoạt động thường ngày của người Việt Nam xưa trên vùng lãnh thổ ngoài biển đảo, Thích đại Sán lại không hề ghi nhận hay nhắc đến sự có mặt của người Trung Quốc trên lãnh thổ đó.

Như vậy, tác giả ghi lại nhận thức tại cả hai triều đại Minh – Thanh rằng diễn biến lịch sử đương đại không hề nhắc đến việc không có sự xuất hiện của bất kỳ người Trung Quốc nào trên phần lãnh thổ của Việt Nam. Đây cũng chính là cơ sở để nhìn nhận vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong hành trình của mình, Thích Đại Sán cũng có những ghi chép đầy đủ về đời sống xã hội con người Đại Việt thời bấy giờ. Ông chia sẻ những ấn tượng mạnh về vai trò của người phụ nữ trong gia đình và x

Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.