Nghệ An: 8 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 khi điều trị cho bệnh nhân

Nghệ An: 8 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 khi điều trị cho bệnh nhân

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 01/09/2021 | 08:53
0
Các nhân viên y tế này đang làm việc tại bệnh viện Dã chiến số 2, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 ở mức nhẹ và trung bình của khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (từ 6h đến 18h ngày 31/8), Nghệ An ghi nhận 54 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 8 nhân viên y tế này đang làm việc tại bệnh viện dã chiến số 2.

Sự kiện - Nghệ An: 8 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 khi điều trị cho bệnh nhân

Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân thứ 1 là C.P.P.T, nữ, sinh năm 1995. Địa chỉ thường trú: Vinh Tiên, Diễn Phong, Diễn Châu. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện (BV) Dã Chiến số 2. Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 21/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 2 là N.T.Đ, nữ, sinh năm 1981. Địa chỉ: Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 20/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 3 là L.T.H, nữ, sinh năm 1989. Địa chỉ thường trú: Bình Hạnh, Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 21/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 4 là H.T.T.N, nữ, sinh năm 1984. Địa chỉ thường trú: Tân Phú, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 17/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, bệnh nhân  được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 5 là T.T.T, nữ, sinh năm 1987. Địa chỉ thường trú: Đông Hưng, Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 18/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Sự kiện - Nghệ An: 8 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 khi điều trị cho bệnh nhân (Hình 2).

Tính từ đầu mùa dịch đến tối ngày 31/8 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.491 bệnh nhân.

Bệnh nhân thứ 6 là M.T.T.T, nữ, sinh năm 1991. Địa chỉ thường trú: Tân Thọ, Thị Trấn, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 17/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân thứ 7 là H.T.T.X, nữ, sinh năm 1971. Địa chỉ thường trú: Trung Xuân, Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2. Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ vào các ngày 20/8, 26/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 29/8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 8 là H.V.D, nam, sinh năm 1981. Địa chỉ: Xóm Men, Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc tại BV Dã Chiến số 2, và là F1 bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được xét nghiệm định kỳ vào ngày 20/8 cho kết quả âm tính. Ngày 26/8, bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng và lấy mẫu gửi CDC, ngày 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An được trưng dụng từ Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn với quy mô 150 giường bệnh. Chiều 13/8, Bệnh viện dã chiến số 2 đi vào hoạt động, thu dung điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở mức nhẹ và trung bình thuộc các huyện, thị khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An. BV Dã chiến số 2 có 82 cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 3 ở Nghệ An tử vong có nhiều bệnh nền

Thứ 3, 31/08/2021 | 10:50
Nghệ An vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 nặng không qua khỏi, đưa số trường hợp tử vong ở tỉnh này lên thành 3 bệnh nhân.

Nghệ An thêm bệnh nhân tử vong, lập trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19

Thứ 7, 28/08/2021 | 11:00
Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến ở tỉnh Nghệ An trên 392 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong là 2.

Nhiều sinh viên nhiễm Covid-19 chưa rõ F0, trở thành ổ dịch ở Nghệ An

Thứ 5, 26/08/2021 | 10:31
Bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp và tiếp xúc với nhiều người tại nhiều địa phương, vì thế trở thành chùm ca bệnh phức tạp của tỉnh Nghệ An.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.