Ngày 3/3, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, vừa nối thành công cánh tay đứt lìa sát nách cho em Phan Công Bằng (14 tuổi) trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).
Trước đó, vào ngày 23/2, gia đình ông Phan Công Thành (bố em Bằng) khởi công xây dựng nhà mới. Trong quá trình tháo dỡ ngôi nhà cũ, bức tường cao 3m bất ngờ đổ sập khiến 3 nạn nhân thương vong.
Theo đó, ông Trần Văn Nghĩa (49 tuổi, người địa phương) tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Duy Toàn (50 tuổi, người địa phương) kịp thoát thân nên chỉ bị chấn thương nhẹ ở sau lương. Riêng em Bằng thì bị đứt lìa tay, sau đó được mọi người nhanh chóng đưa vào bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.
Các bác sỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe và phục hồi của bệnh nhân mới được nối tay
Ngay lập tức, êkip hội chẩn liên khoa: Chấn thương, Ngoại Lồng ngực, Gây mê Hồi sức được huy động thăm khám cho bệnh nhân. Nhận thấy bệnh nhân mất máu trầm trọng do đứt động mạch, không còn mạch máu nuôi chi, nguy cơ tàn phế hiện hữu vì thế các bác sỹ quyết tâm bằng mọi giá phải cứu cánh tay cho bệnh nhân, cứu lấy tương lai của cháu bé.
Êkip hội chẩn quyết định chuyển mổ khẩn ngay trong đêm. Ca mổ kéo dài 4 tiếng đã thành công tốt đẹp. Đến nay, tình hình sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn định.
Hiện, sau 1 tuần được phẫu thuật, cánh tay được ghép nối đã có kết quả khả quan, các ngón tay đã có thể vận động nhẹ. Tuy vẫn phải tiếp tục theo dõi nhưng đây là thành công lớn của các y bác sỹ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Được biết, đây là một trong những trường hợp bệnh nhân bị tổn thương phức tạp nhất bệnh viện tiếp nhận điều trị.
Anh Ngọc