Ngày 10/2, Công an thị trấn Kiên Lương (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) vừa xác nhận trên địa bàn có xảy ra sự việc một bé trai 5 tháng tuổi bị tử vong do chấn thương sọ não.
Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 8/2, chị P. (23 tuổi, ở thị trấn Kiên Lương) bế con là T. (5 tháng tuổi) đi chơi với một người bạn, không may xảy ra tai nạn làm bé T. rơi xuống đường dẫn đến chấn thương phần đầu. Ngay sau đó, chị P. đưa bé đến bệnh viện huyện Kiên Lương nhưng bé đã tử vong.
Lo sợ chồng biết được sự việc nên chị P. không đưa cháu bé về nhà mà tìm đến chùa Ông Bảy (còn gọi là chùa Bình An Tự, đóng trên địa bàn thị trấn Kiên Lương) trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin đất chôn bé.
Thấy hoàn cảnh của người phụ nữ như thế, một người trông coi chùa cho mượn dụng cụ đào mộ và chỉ chỗ để chôn cất em bé. Phát hiện có điểm đáng nghi ngờ, một số người dân đã trình báo với công an địa phương.
Sau quá trình khai quật ngôi mộ và khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã xác định nguyên nhân dẫn đến bé trai tử vong là do chấn thương sọ não. Hiện mẹ cháu bé đã bỏ đi, vẫn chưa về địa phương.
Được biết, khi xảy ra sự việc, chị P. và chồng có xảy ra mâu thuẫn. Chồng chị P. bỏ đi làm việc ở Phú Quốc.
Sự việc thương tâm khiến người dân, đặc biệt là người nhà của cháu bé tử vong hết sức đau lòng. Đối với mẹ cháu bé, hơn ai khác chị chính là người cảm thấy có lỗi và ân hận nhất khi để xảy ra tai nạn thương tâm cho con.
Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, luật sư Tạ Quốc Cường, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết: "Trên phương diện pháp luật, nếu nguyên nhân được xác định chính xác do sự sơ ý, cẩu thả của người mẹ làm cháu bé bị trấn thương sọ não, dẫn đến tử vong. Trong trường hợp này, người mẹ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý làm chết người quy định tại Điều 98 Bộ luật Hình sự".
Theo đó, vô ý làm chết người là hành vi của một người không thấy trước được hành vi của mình có khả năng gây ra chết người mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hoặc tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra chết người nhưng tin rằng hậu quả đó không xảy ra.
Cụ thể, điều luật này quy định:
"1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.
2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm”.
Luật sư Cường kết luận: "Như vậy, người mẹ có những hành vi vi phạm quy tắc bảo đảm sự an toàn về tính mạng, sức khỏe dẫn đến hậu quả con tử vong nên người mẹ có thể chịu trách nhiệm hình sự về tội Vô ý làm chết người".
P.V