Nghi án xõa tóc, thôi miên cướp 1,5 tỷ đồng

Nghi án xõa tóc, thôi miên cướp 1,5 tỷ đồng

Chủ nhật, 24/02/2013 | 11:04
0
Lợi dụng người bán hàng không để ý, đối tượng xõa tóc và nạn nhân... dần khụy xuống trong mê man. Khi tỉnh dậy, nhiều tài sản với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đã không cánh mà bay.

Theo nguồn tin từ công an phường Nam Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội), vào ngày 18/2 lực lượng này nhận được tin báo của chị Vũ Hoàng Điệp (23 tuổi, ở ngõ 29 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) bị mất tài sản lớn. Chị Điệp cho hay chị bị thôi miên cướp tài sản ở số 490 phố Xã Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa).

Trong nháy mắt mất 1,5 tỷ đồng

Cụ thể là vào khoảng 16h15 ngày 18/2, khi đó chỉ có mình chị Điệp trông coi cửa hàng tại số 490 Xã Đàn (phường Nam Đồng, quận Đống Đa) thì có một phụ nữ vào xem hàng. Lợi dụng lúc chị Điệp không để ý, đối tượng này đột nhiên xoã tóc và chị Điệp dần khụy xuống mê man. Khi tỉnh dậy, chị Điệp kiểm tra tiền thì phát hiện mất 35.000 euro, 1.900 USD, 48 triệu đồng và 2 điện thoại iPhone, 1 thẻ ATM.

Tổng số tài sản bị mất lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Trịnh Quốc Tuấn, trưởng công an phường Nam Đồng cho hay, sự việc đã được chuyển lên công an quận Đống Đa xử lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã khẩn trương đến hiện trường tiến hành điều tra vụ cướp tài sản để truy tìm đối tượng.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ công an quận Đống Đa cho biết hiện vụ việc đang được gấp rút tiến hành điều tra, thu thập thông tin và hình ảnh từ camera của cửa hàng. Trong nhiều phương án được đặt ra cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ dàn dựng hiện trường. Tuy nhiên vị cán bộ này cũng khẳng định nếu vụ việc trên xảy ra là có thực sẽ ráo riết truy tìm thủ phạm.

Pháp luật - Nghi án xõa tóc, thôi miên cướp 1,5 tỷ đồng

Ảnh minh họa

Nhiều vụ cướp bằng cách thôi miên

Trong khoảng 2 năm gần đây, đã từng có một số người trình báo bị đối tượng lạ thôi miên rồi lấy đi tài sản. Tất cả các vụ việc đều xảy ra ở những  cửa hàng kinh doanh. Trong các vụ việc, công an đều vào cuộc điều tra nhưng không có vụ nào tìm ra thủ phạm và cũng chưa từng kết luận việc thôi miên là có thật hay không.

Gần đây nhất, tại thành phố Huế, chị Trương Thị Liên Hạnh (40 tuổi, trú 333 Điện Biên Phủ) trình báo bị mất 21.000 USD và 3 triệu đồng tiền hàng cũng vì bị thôi miên. Vụ này, CA TP.Huế đã vào cuộc điều tra nhưng hiện vẫn chưa có thông tin kết luận.

Trước đó, vụ cướp vàng tại nhà bà Nguyễn Thị Uyển (51 tuổi, ở đội 7 xã Tràng An, huyện Bình Lục, Hà Nam) gây chấn động cả vùng quê và đang được dư luận quan tâm. Theo lời kể của bà Uyển lúc đó trời mưa rất to, có hai thanh niên khoảng trên 30 tuổi, mặc áo mưa vào xin trú mưa nhờ. Sau đó bọn chúng bắt bà phải mở két sắt, chúng lấy hết vàng bỏ vào túi sau quần. Khi bà bước theo được hai bước thì một tên thanh niên giơ một vật lóe lên chói vào mắt, khiến bà choáng váng, ngất xỉu. Khoảng nửa tiếng sau người hàng xóm tên Hậu sang gọi bà mới tỉnh dậy. Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người), khái niệm thôi miên là hiện tượng con người có khả năng dùng ánh mắt, phương tiện hỗ trợ để đưa một người khác vào trạng thái ngủ đặc biệt, là lĩnh vực cho ta khám phá những bí ẩn của hoạt động bộ não. Theo nhà nghiên cứu này phân tích, để đưa người bình thường vào giấc ngủ cần phải dùng biện pháp gây sự chú ý như đề nghị người đó nhắm mắt vào rồi sau đó dẫn dụ bằng những lời nói đều đều, có uy lực để đưa đối tượng vào trạng thái mất dần ý thức. Tùy theo trạng thái nông, sâu để dẫn dụ người đó làm những hành động vô lý theo lệnh của nhà thôi miên.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp được cho rằng bị thôi miên để chiếm đoạt tài sản, hầu hết những người bị mất của đều không trong trạng thái bị yêu cầu phải nhắm mắt và rõ ràng là không bị đưa vào giấc ngủ đặc biệt. Cho nên, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định việc thôi miên thông thường không áp dụng cho những trường hợp này.

Ông cũng cho hay, một số kẻ xấu còn dùng thuốc mê nước, hương liệu tẩm vào đồ vật làm nạn nhân mê muội tạm thời. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc gây mê, kẻ lừa đảo phải tự giật đồ, lấy của nạn nhân, chứ không thể sai khiến đối tượng lấy đồ đưa cho kẻ gian được.                                          

Thành Huế

Thôi miên cướp của giữa ban ngày

Thứ 4, 20/02/2013 | 16:18
Lợi dụng lúc chỉ có một mình chị Vũ Hoàng Điệp, đối tượng giả vờ mua hàng, sau đó xoã tóc ra và chị Điệp dần khụy xuống mê man...

Thôi miên để lừa đảo chỉ là... tin đồn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Trong trạng thái thôi miên người ta sẽ tiếp xúc được với vô thức của con người, thông qua đó mà chúng ta sẽ có thể thay đổi hoặc tự thay đổi được phần lớn những tư duy tiêu cực bằng những tư duy tích cực trong tiềm thức.
Cùng chuyên mục

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.