Hotgirl Trần Vũ Quỳnh Anh đã đi đâu?
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh nêu vấn đề bình đẳng giới bằng ví dụ sinh động, được nhiều người quan tâm. Bà nói: “Có một bộ phận cán bộ, lãnh đạo "chỉ quan tâm đến phái nữ" vì muốn có thêm vợ bé, bồ nhí để quản lý khối tài sản khổng lồ do tham nhũng mà có. Nên họ chỉ đạo cấp dưới đưa vào quy hoạch bổ nhiệm hotgirl siêu tốc vào vị trí quản lý lãnh đạo.
Điều này dẫn đến vi phạm pháp luật, coi thường phụ nữ, coi phụ nữ chỉ để đáp ứng những dục vọng tầm thường của mình. Vô hình trung việc này tạo ra lối sống thiếu lành mạnh trong đội ngũ lãnh đạo quản lý và chị em phụ nữ trẻ nói riêng. Ví dụ như trường hợp ở Thanh Hóa, chúng tôi cũng không biết đến bây giờ cô gái trẻ đã đi đâu. Đây không biết là tạo thuận lợi hay hại chị em phụ nữ…”.
Lương hưu sau 1/1/2018 sẽ không gây sốc
ĐBQH, Bộ trưởng bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu giải trình tại phiên thảo luận sáng 9/11 về bình đẳng giới: “Việc xử lý chênh lệch mức lương hưu của phụ nữ nghỉ hưu trước và sau ngày 1/1/2018, Chính phủ đã sớm phát hiện và tiến hành khảo sát đánh giá tác động, báo cáo Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng Chín.
Hiện nay, Chính phủ đã xem xét tại phiên họp thường kỳ tháng Mười và có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội xem xét quyết định theo thẩm quyền đề xuất của Chính phủ theo hướng vừa đảm bảo thực thi pháp luật vừa đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng và quan tâm tới vấn đề bình đẳng giới. Thực hiện theo lộ trình, không gây sốc, không gây bức xúc cho xã hội, thẩm quyền này thuộc Quốc hội xem xét”.
Đường xa gánh nặng… bình đẳng giới
Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang), Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nói về bình đẳng giới: “Bức trần kính vô hình với bản chất là định kiến giới vẫn còn hiện diện cả trong gia đình và xã hội, là rào cản mà nhìn bề ngoài thì không thấy, khó thấy nhưng không dễ để vượt qua. Thực tế đó cho thấy đường xa, gánh nặng trên tiến trình bình đẳng giới”.
Bị vợ con hắt hủi nhưng sĩ diện nên không nói
Lần đầu tiên tại nghị trường, chuyện nam giới bị vợ bạo hành đã được một Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là... nam lên tiếng. ĐBQH Trương Anh Tuấn (đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định) cho rằng: “Khi nói về bạo hành gia đình, nạn nhân không chỉ có phụ nữ và trẻ em. Thậm chí thực tế, có những nạn nhân bị bạo hành là nam giới, bị vợ con hắt hủi, bị cấm vận, bị đánh. Trong những trường hợp này, do sĩ diện nên ít người đàn ông nói ra và xã hội cũng chưa thực sự quan tâm”.
“Tôi xin khẳng định lại là phụ nữ không yếu, nếu trước kia là phái yếu thì theo tôi hiện nay phụ nữ là phái đẹp”, ông nêu quan điểm.
Kê khai tài sản khó lắm
“Kê khai tài sản khó lắm. Chả biết ai có, ai không”, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò thốt lên như vậy tại phiên thảo luận ở tổ về luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) chiều 9/11. Vị ĐBQH tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: “Quan chức về hưu làm nhà thờ họ vài chục tỷ có kê khai không, dân rất bất bình. Giỗ chạp thì xe to xe nhỏ, ách tắc cả giao thông. Tóm lại, đó là không bình thường”.
ĐBQH, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái (đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu) cho rằng: “Tham nhũng phức tạp, người tham nhũng là công chức, người có trình độ hiểu biết một khi mà có ý đồ giấu giếm thì việc phát hiện khó khăn. Do đó, trong phòng chống tham nhũng - quan điểm cá nhân tôi - phòng là chính. Chúng ta thiết kế làm sao, để cho người có ý đồ tham nhũng không thể tham nhũng, còn để tham nhũng rồi phát hiện, xử lý rất đau lòng.
Buôn chổi đót, làm xe ôm có vài trăm tỷ đồng không?
Cũng trong phiên thảo luận tổ, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (đoàn ĐBQH TP.HCM) nói: “Vào công chức làm trong vòng vài chục năm, anh buôn chổi đót, làm xe ôm liệu có vài trăm tỷ đồng không. Cử tri đề nghị là nếu xác minh, không giải trình được tài sản thì thu hồi”.