Người đàn ông kiếm bộn tiền nhờ chuyên trị

Người đàn ông kiếm bộn tiền nhờ chuyên trị "tiểu tam"

Thứ 6, 26/03/2021 | 15:32
0
Công việc chính của Xiao Sheng là chia rẽ đàn ông đã có vợ và "tiểu tam". Ngoài ra anh còn hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tình cảm như cầu hôn, ghép đôi.

Xiao Sheng (31 tuổi) đã gắn bó với công việc này được 6 năm. Đến nay anh có 8 nhân viên làm cùng, bao gồm 1 chuyên gia phân tích tình hình, 1 quản lý dịch vụ khách hàng kiêm diễn viên, đạo diễn để hỗ trợ cho các tình huống cần dàn dựng. Ngoài ra, trung tâm của Xiao Sheng còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như tư vấn tỏ tình, cầu hôn, ghép đôi... miễn là liên quan đến tình cảm.

Vì tốn công sức, chi phí để sử dụng dịch vụ ở trung tâm của Xiao Sheng không hề rẻ. Thông thường, giá tư vấn online là 1.000 NDT (153 USD)/giờ, chi phí hợp đồng trung bình khách hàng phải trả là 150.000 NDT (23.000 USD, khoảng 530 triệu VNĐ).

Đời sống - Người đàn ông kiếm bộn tiền nhờ chuyên trị 'tiểu tam'

Xiao Sheng kiếm bộn tiền nhờ nghề lạ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Xiao Sheng đã tiết lộ chi tiết một trường hợp mà anh gặp. Cụ thể, mùa thu năm 2020, anh được một người vợ có chồng ngoại tình thuê xử lý việc của gia đình cô. Vì vậy anh đóng giả làm người lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ngắn ngày của vợ chồng khách hàng. Được biết đây là dịp hiếm hoi hai người cùng đi du lịch sau 7 năm chung sống.

Trong kỳ nghỉ, người chồng nhận được một lá thư nặc danh cảnh báo anh ta nên chia tay với bồ nhí càng sớm càng tốt vì cô ta "đã có bạn trai mới" kèm theo nhiều hình ảnh chứng minh.

Vậy là suốt 10 ngày, người chồng đã cân nhắc rất nhiều giữa việc tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng và hàn gắn tình cảm với vợ. Cuối cùng sau kỳ nghỉ, anh ta đã cắt đứt quan hệ với tình nhân mà không hề biết rằng tất cả đều là sự sắp đặt của vợ và Xiao Sheng. Sau phi vụ, Xiao Sheng “bỏ túi” 200.000 NDT (30.000 USD).

Xiao Sheng cho biết khi làm việc anh luôn đề cao nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp như bảo vệ chế độ một vợ một chồng, tôn trọng quyền bí mật riêng tư hay không kích động, làm nhục đối tượng cần xử lý.

Và không phải trường hợp nào nhóm của Xiao Sheng cũng tìm mọi cách để khiến những người đàn ông đã có gia đình đoạn tuyệt với tình nhân. Đôi khi họ sẽ tiếp cận trực tiếp với những kẻ thứ 3 và cố gắng thuyết phục họ rằng điều tốt nhất là cắt đứt mối quan hệ không minh bạch. Đó là một công việc rất khó khăn và tốn nhiều thời gian, có khi kéo dài từ nửa năm đến 1, 2 năm.

Theo "nhà tư vấn tình cảm" 31 tuổi, có vụ việc dù đuổi được tiểu tam đi nhưng mối quan hệ giữa người vợ và chồng vẫn bị ảnh hưởng, thậm chí họ còn đi đến chấm dứt hôn nhân. Ngoài ra anh không thể hứa thành công 100% vì luôn có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát.

Cũng theo Xiao Sheng, không chỉ phụ nữ đã lập gia đình mà ngày càng nhiều cô gái trẻ tìm tới sự hỗ trợ của các chuyên gia tình cảm. Gần đây nhất, anh đã tư vấn cho một khách hàng 24 tuổi.

Cô nghi ngờ bị bạn trai phản bội vì hay anh hay mất kiên nhẫn khi bạn gái hỏi về tin nhắn điện thoại và thường lén lút trò chuyện với người khác vào nửa đêm. Kết quả là anh chàng không ngoại tình chỉ là mê game. Xiao Sheng cho rằng sự đa nghi, ham muốn kiểm soát của cô gái chính là nguyên nhân khiến tình cảm hai người nguội lạnh.

Bản thân chứng kiến nhiều đổ vỡ tình cảm, âm mưu chia rẽ, Xiao Sheng vẫn có niềm tin vào tình yêu và anh đã kết hôn vào năm ngoái. "Trong vài năm qua, tôi hiểu thêm về sự phức tạp trong mối quan hệ giữa người với người. Tôi từng nghĩ rằng một mối quan hệ lành mạnh không nên có mâu thuẫn. Nhưng giờ tôi hiểu rằng khi thực sự yêu thương nhau thì nên chấp nhận luôn cả những thiếu sót của nhau bởi thiếu sót là mâu thuẫn vĩnh viễn", Xiao Sheng nói.

Đáng nói trong khi Xiao Sheng đang cố gắng giữ hạnh phúc gia đình cho khách hàng bằng cách kéo các ông chồng ra khỏi tiểu tam thì các dịch vụ "thử tình cảm" cũng đang nở rộ. Các công ty này cung cấp dịch vụ cho mượn "người thử tình yêu", cố gắng quyến rũ một trong hai người trong cuộc để xem họ thực sự chung thủy đến mức nào.

Minh Hoa (t/h)

Tra cứu hồ sơ bạo lực gia đình: Giữ hạnh phúc tương lai bằng thông tin quá khứ

Thứ 2, 06/07/2020 | 22:00
Tra cứu tiền sử bạo lực của bạn đời trước khi kết hôn có thể là một cách hay để giảm thiểu nguy cơ bạo lực gia đình.

Năng lực của phụ nữ và bài học sâu cay về gìn giữ hạnh phúc gia đình

Thứ 6, 29/05/2020 | 06:00
Chiều nay, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của một anh người quen nhờ tư vấn và chọn mỹ phẩm để tặng vợ. Nghe những lời anh chia sẻ về sở thích và thói quen của vợ tôi bỗng chạnh lòng nhớ về câu chuyện hôn nhân của những người thân cạnh mình.

Liệu tình yêu chân thành đã đủ để giữ lửa hạnh phúc gia đình?

Thứ 7, 23/05/2020 | 10:00
Người ta bảo “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Thế chả nhẽ, ta chỉ yêu mãi để giữ tình yêu đó mà không dám bước vào hôn nhân sao? Dù biết làm vợ, làm chồng chẳng dễ nhưng cũng phải bước vào để xem muốn giữ lửa hạnh phúc ngoài tình yêu ta còn cần gì?

Những thói quen để tạo nên một gia đình hạnh phúc

Thứ 5, 04/07/2019 | 12:24
Hôn nhân là điều tuyệt vời nhất, là đích đến cuối cùng của tình yêu tuy nhiên chúng ta vẫn phải giữ những "quy tắc ngầm" để xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn yêu thương.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận 0,6kg

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:10
Các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai 2 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ khối bướu thận phải kích thước 8cm

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Cách phân biệt nệm Thắng Lợi chính hãng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:15
Trước thực trạng nệm Thắng Lợi bị làm giả xuất hiện tràn lan, đại diện doanh nghiệp chia sẻ cách lựa chọn nệm chính hãng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng Nai: Cảnh báo sản phẩm Detox Táo, Táo Vip Slim không đảm bảo an toàn

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Cơ quan chức năng phát hiện sản phẩm chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Loại quả dại "nhỏ xíu" trước rụng đầy gốc không ai nhặt nay "đắt như tôm tươi"

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:30
Từ loại quả dại ít người để ý nhưng với hương vị độc đáo nó bỗng trở thành thứ quà đặc biệt khiến nhiều người săn lùng dù đắt đỏ, có khi lên đến 120.000 đồng.

Người đàn ông bán con chim nặng 1,1kg với giá 4,3 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Một người đàn ông đã bán một con chim ưng với giá gần 4,3 tỷ đồng trong một cuộc đấu giá.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.