Người phụ nữ khai nhận tại tòa chiêu thức lừa đảo xuất khẩu sang Mỹ làm nail

Người phụ nữ khai nhận tại tòa chiêu thức lừa đảo xuất khẩu sang Mỹ làm nail

Thứ 2, 16/03/2020 | 14:51
0
Nguyễn Thị Thu đã nổ mình có thể đưa lao động sang Mỹ làm nail với mức lương từ 50 - 60 triệu đồng. Tin lời Thu một nạn nhân đã nộp cho người phụ nữ trên số tiền hơn 1,1 tỷ đồng để cho con trai sang Mỹ làm nail.

Lừa xuất khẩu làm nai người phụ nữ chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Theo đó, vào cuối năm 2017, Nguyễn Thị Thu (SN 1977), trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nợ nần nhiều không có năng trả. Để có tiền trả nợ, người phụ nữ này đã nảy sinh ý định lừa chị Đặng Thị N. trú tại TP.Vinh để chiếm đoạt tiền.

Qua tìm hiểu, Nguyễn Thị Thu biết anh Trần Văn Ng., con trai chị N. có nhu cầu đi lao động ở Mỹ. Người phụ nữ này đã "mon men" đến gặp chị N. nói có người nhà bên Mỹ sẽ xin được cho con trai đi lao động bên đó với chi phí 30.000USD. Thu cho biết, công việc chủ yếu là sơn móng tay, móng chân (hay còn gọi là làm nail), mức lương lương từ 50 - 60 triệu đồng. Tin tưởng Thu, chị N. đã quyết định cho con trai đi.

Hồ sơ điều tra - Người phụ nữ khai nhận tại tòa chiêu thức lừa đảo xuất khẩu sang Mỹ làm nail

Nguyễn Thị Thu tại phiên tòa. 

Đến tháng 2/2018, Thu đến nhà chị N. để nói về thông tin chứng minh tài sản nếu muốn con đi Mỹ. Nạn nhân đã đưa bìa đất của vợ chồng mình  cho Thu. Tránh bị lộ, Thu còn dặn với chị N. nếu ngân hàng giao dịch và hỏi thì nói Thu là con gái của chị N. Người phụ nữ này đã nghe theo lời Thu nên được ngân hàng cho vay 800 triệu đồng.

Tiếp đó, Thu yêu cầu nạn nhân chuyển cho mình thêm 300 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Thu lừa đảo của chị N. là 1,1 tỷ đồng.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Thị Thu về tội Lừa đảo tài sản. Thu cũng thành thật khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết, sau khi chị N. chuyển tiền đã dùng vào việc cá nhân.

Bị hại cho biết, vì tin tưởng Thu có thể lo cho con mình sang nước Mỹ nên mới chuyển tiền. Hàng tháng người phụ nữ này phải còng lưng ra trả tiền lãi. Bị hại yêu cầu Thu phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Xem xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thu 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tổng số tiền 1,116 tỷ đồng, bao gồm cả tiền lãi.

Đặng Phát

 

 

Bắt chủ hụi lừa đảo hơn 6,2 tỷ đồng để tiêu xài và cho con đi du học

Thứ 4, 11/03/2020 | 19:22
Đứng ra tổ chức hụi, Dung có hành vi gian dối và chiếm đoạt tiền của các hụi viên hơn 6,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt này, Dung dùng tiêu xài cá nhân, trả nợ, mua đất và cho con du học.

Hà Tĩnh: Lừa đảo xuất khẩu lao động, ôm tiền bỏ trốn

Thứ 4, 31/07/2013 | 14:26
Sau khi nhận tiền đặt cọc đi xuất khẩu lao động của nhiều người dân, bà Đào hứa hẹn hết lần này đến lần khác nhưng 1 năm trôi qua vẫn không đi được. Khi người dân đến nhà đòi lại tiền thì bà Đào đã “cao chạy xa bay”.

Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
Hiện nay trung tâm môi giới, hoặc trung gian làm thủ tục xuất khẩu lao động đi các nước trên địa bàn Hà Nội rất nhiều. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng thời gian vừa qua cũng đã khám phá không ít những vụ lừa đảo xuất khẩu lao động.
Cùng tác giả

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.