Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh

Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 7, 03/11/2018 | 07:54
0
Cô giáo 62 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long, người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có những cảnh đời bất hạnh xóa mù chữ, sống hòa nhập với cộng đồng, xã hội... vừa được ủy ban Giải thưởng Kova công bố kết quả giải thưởng Kova lần thứ 16 năm 2018.

Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh

Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh.

Ủy ban Giải thưởng Kova vừa công bố kết quả giải thưởng Kova lần thứ 16 năm 2018 cho bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga (62 tuổi, ngụ phường 8, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hạng mục “Sống đẹp” với những việc làm tốt, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng.

Tin nhanh - Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh

Cô Nga, người suốt 20 năm dạy miễn phí cho các em có hoàn cảnh đặc biệt. (Ảnh: Thanh Lâm).

Bà Nga là tấm gương tiêu biểu, giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh xóa mù chữ, sống hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Suốt hơn 19 năm liền, bà đã hết lòng tận tụy dạy học miễn phí cho hơn 700 em có hoàn cảnh đặc biệt: Thiểu năng, mồ côi, nhiễm HIV, tâm thần nhẹ,…

Tin nhanh - Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh (Hình 2).

Lớp học của cô Nga đa phần là các trẻ khiếm khuyết. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngay sau khi hay tin bà Nga vinh dự được ủy ban Giải thưởng Kova công bố kết quả giải thưởng Kova lần thứ 16 năm 2018, PV Người Đưa Tin đã tìm đến lớp học đặc biệt của bà để ghi nhận.

Niềm vui dường như lan tỏa khắp lớp học nhỏ bé, nơi đã cùng bà gắn bó với trẻ khiếm khuyết suốt hàng chục năm liền.

Tin nhanh - Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh (Hình 3).

Toàn cảnh lớp học đặc biệt của cô Nga. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngồi cạnh chiếc bàn gỗ cũ bên hiên nhà, nơi được tận dụng làm lớp học để dạy trẻ khiếm khuyết suốt nhiều năm qua, bà Nga đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn sáng là những phần bánh mì cho các em trước khi vào lớp học.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Nga cho biết, bà rất bất ngờ khi vừa hay tin tên mình có trong danh sách giải thưởng Kova lần thứ 16 năm 2018, hạng mục “Sống đẹp”.

Với bà, niềm vui không phải vì được nhiều người biết đến mà từ lâu, bà chỉ cần mỗi ngày được đồng hành cùng các em có cảnh đời bất hạnh.

Tin nhanh - Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh (Hình 4).

Cô Nga chia quà bánh cho các em để khích lệ tinh thần học tập. (Ảnh: Thanh Lâm).

Nói đến đây, như bao ký ức, kỷ niệm mà bà đã gắn bó với các em có hoàn cảnh đặc biệt lại chợt ùa về trong trí nhớ của bà. Bà Nga kể: “Tôi vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm công tác giáo dục. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp, tôi được điều động giảng dạy tại trường tiểu học Chu Văn An (TP.Vĩnh Long)”.

Được một thời gian, bà chuyển sang làm công tác phổ cập, đi vận động những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho con em đến trường. Công tác này đã đưa bà Nga đến với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, để rồi mỗi đêm về lòng bà lại trăn trở.

Bà cho biết: "Tôi nghĩ những đứa trẻ bị mù, câm, điếc còn được đến trường, được biết con chữ. Vậy thì tại sao những em nghèo khổ, trẻ mắc bệnh đao (down), trẻ khiếm khuyết về trí não, ... lại không. Các em này cần được đến một nơi mà nơi đó phải có người đồng cảm, chia sẻ".

Tin nhanh - Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh (Hình 5).

Nụ cười vô tư của một em bệnh thiểu năng khi vừa hoàn thành một bức tranh tuyệt đẹp. (Ảnh: Thanh Lâm).

Từ suy nghĩ ấy, bà quyết định kiến nghị lên phòng Giáo dục và sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long trình bày nguyện vọng của mình. May mắn thay, đề nghị của bà được các ban ngành, tổ chức và các cá nhân ủng hộ và luôn theo sát.

Không những thế, bà còn được các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi giúp vượt qua mọi khó khăn để duy trì lớp học. Và cũng từ đó, lớp học tình thương hoàn toàn miễn phí của cô giáo Nga hình thành từ năm học 1999 – 2000.

Theo bà, ban đầu, lớp học chỉ có vài em. Nhưng lớp dần tạo được lòng tin nên số lượng các em đến học cũng dần tăng lên. Đến nay, lớp học của bà đã có đến 40 em có hoàn cảnh đặc biệt như: Thiểu năng, mồ côi, nhiễm HIV, tâm thần nhẹ,…

Tin nhanh - Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh (Hình 6).

Trẻ em đều tỏ ra thích thú khi được tham gia học tại lớp của cô Nga. (Ảnh: Thanh Lâm).

Nói về những khó khăn trong việc giảng dạy, bà Nga cho biết, hầu hết các em đều là trẻ khiếm khuyết, thiểu năng nên việc dạy học cho các em cũng lắm gian nan và đòi hỏi người đứng lớp phải có sự kiên trì.

Đồng thời, người dạy cũng luôn tạo sự gần gũi bằng tình cảm thực sự để các em có thể hiểu và cảm nhận được. Từ đó, các em sẽ vui hơn và thích thú khi được đến lớp học cùng các bạn.

Tin nhanh - Người suốt 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có cảnh đời bất hạnh (Hình 7).

Cô Nga mong muốn mình có được sức khỏe tốt để mãi duy trì lớp học tình thương giúp các em có cảnh đời bất hạnh thoát cảnh mù chữ. (Ảnh: Thanh Lâm).

“Tôi mong mình có đủ sức khỏe để mãi đồng hành cùng các trẻ bất hạnh, nhằm bù đắp cho các em những khiếm khuyết không may mắn trong cuộc sống”, bà Nga cười hiền nói.

Giải thưởng Kova là giải thưởng uy tín, được công bố hàng năm, do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Chủ tịch tập đoàn Kova sáng lập vào năm 2002. Từ năm 2012, giải thưởng Kova do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm Chủ tịch ủy ban Giải thưởng.
Lễ trao Giải thưởng Kova hàng năm là dịp tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong nhiều lĩnh vực trên khắp cả nước. Dự kiến lễ trao giải thưởng KOVA lần thứ 16 năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 24/11 tới, tại TP.Hà Nội.

Người thầy khơi dậy đam mê những con số cho học sinh nghèo

Thứ 2, 20/11/2017 | 11:46
“Ngày 20/11 món quà tôi nhận được từ lớp học cho các em học sinh nghèo đó chính là điểm số", thầy Kiên tâm sự.

Trường Lê Văn Thiêm mở lớp học bơi miễn phí cho trẻ em nghèo Hà Tĩnh

Thứ 6, 23/06/2017 | 09:46
Để phòng chống đuối nước, luyện tập kỹ năng xử lý tình huống cho các em học sinh, trường THCS Lê Văn Thiêm đã mở lớp học bơi cho trẻ tại bể của trường, đặc biệt miễn phí hoàn toàn cho trẻ em nghèo.

Cô giáo nghèo mở lớp dạy học miễn phí

Thứ 4, 14/08/2013 | 11:32
Năm 14 tuổi, cô đã bắt đầu đi dạy. Đến nay, cô đã có 55 năm liên tục đứng trên bục giảng. Nhưng điều lạ lùng của cô giáo này là không bao giờ lấy tiền của học sinh. Đó chính là cô Nguyễn Thị Thiền.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.