Người vợ bị chồng bắt cởi truồng quay clip bị tình địch dọa giết

Người vợ bị chồng bắt cởi truồng quay clip bị tình địch dọa giết

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
(Nguoiduatin) Hàng chục ngày nay một số điện thoại lạ thường xuyên khủng bố, dọa giết chị Lê Thị Lý. LS Trần Đình Triển cho biết, trước hết chị Lý cần nộp đơn lên công an, phía luật sư sẽ giúp đỡ tư vấn về mặt pháp lý.

Mới đây, người vợ bị chồng đánh đập, bắt trần truồng bò khắp nhà để chồng quay video trong vụ bạo hành chấn động tại Vĩnh Phúc cho biết, thời gian gần đây, chị liên tục nhận được nhiều tin nhắn điện thoại quấy nhiễu, khủng bố tinh thần.

Pháp luật - Người vợ bị chồng bắt cởi truồng quay clip bị tình địch dọa giết

Chị Lý

Chia sẻ với PV Người đưa tin, chị Lê Thị Lý (SN 1981, quê ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) bức xúc: “Hơn 10 ngày nay, có một số điện thoại lạ liên tục nhắn tin, gọi điện vào ban đêm với nội dung khủng bố, dọa giết khiến tôi cảm thấy hết sức khoảng hốt, lo sợ”.

Chị Lý cũng cho biết, giọng nói trên điện rất quen thuộc. Qua nội dung tin nhắn, dường như người này cũng thừa nhận có quan hệ tình cảm với Nguyễn Tiến Thịnh, chồng chị.

Như đã biết, chị Lý là nạn nhân trong vụ bạo hành kinh hoàng xảy ra tại Vĩnh Phúc. Người chồng tàn nhẫn của chị Lý, tên Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1980, trú tại phường Hùng Vương, TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt 5 năm tù tại phiên tòa diễn ra ngày 23/4 với hai tội danh “cố ý gây thương tích” và “đe dọa giết người”.

Sóng gió tưởng chừng đã bình yên trở lại với cuộc đời của chị Lý sau khi Thịnh đi tù, nào ngờ 10 ngày nay chị liên tục nhận được tin nhắn khủng bố, dọa giết. Chị cho PV xem hàng chục tin nhắn trong máy chị được gửi đến từ số thuê bao 0166xxx759.

Pháp luật - Người vợ bị chồng bắt cởi truồng quay clip bị tình địch dọa giết (Hình 2).'

Những dòng tin nhắn khủng bố

Hầu hết là các tin nhắn xúc phạm, chửi bới, khiêu khích, lăng mạ và đe dọa. Cá biệt còn có những tin nhắn dọa sẽ cùng gia đình "chạy án" cho Thịnh xuống 2 năm, khi ra tù sẽ giết cả nhà chị Lý. “Ban đầu tôi chỉ nghĩ người này nhắn tin chọc giận một thời gian sẽ thôi. Nhưng hơn 10 ngày nay, người này liên tục gửi tin đến. Làm tôi vô cùng sợ hãi”, chị Lý mệt mỏi cho biết.

Được biết, hơn 1 tuần nay chị lo lắng tới mức nhiều đêm không ngủ được, phải dùng thuốc an thần. Sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chiều ngày 4/5/2012, chị bị tụt huyết áp, ngất khi đang làm việc và được các cán bộ trong trung tâm Phụ nữ và Phát triển, thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đưa đi cấp cứu.

Quá bức xúc, chị Lý cho biết sẽ lên Công an tỉnh Vĩnh Phúc nộp đơn tố cáo, trình báo sự việc và đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ về kẻ khủng bố nặc danh này.

LS Trần Đình Triển (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Lý tại phiên tòa ngày 23/4 vừa qua) xác nhận, ông cũng đã được chị Lý thông tin về việc bị khủng bố tin nhắn nói trên. Tuy nhiên, theo ông Triển, nếu có sự việc như thế thì trước hết chị Lý cần nộp đơn lên công an, phía luật sư sẽ giúp đỡ tư vấn về mặt pháp lý.

Câu chuyện về người phụ nữ bị bạo hành:

Năm 2006 chị Lê Thị Lý kết hôn với Nguyễn Tiến Thịnh và hiện cả hai đã có một cháu gái 5 tuổi. Giữa năm 2008, chị Lý đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, đến đầu năm 2011 mới trở về Việt Nam. Nghi ngờ vợ ngoại tình trong thời gian này, Thịnh đã nhiều lần chửi bới, đánh đập tra khảo vợ.

Đêm 20/11/2011, Thịnh bắt vợ nằm sấp trên giường, lấy một đoạn ống nhựa cứng, rỗng ruột vụt liên tiếp vào vai, mạng sườn, mông, chân của vợ. Thịnh còn bắt vợ cởi hết quần áo, bò quanh nhà rồi dùng điện thoại di động quay lại cảnh này.

Sau trận bạo hành kinh hoàng, chị Lý đã phải nhập viện điều trị với kết quả giám định tổn hại sức khỏe là 17%. Trong thời gian chị Lý nằm viện, Thịnh có tìm đến xin vợ rút đơn tố cáo nhưng không được chấp thuận nên hắn đã gọi điện thoại đe dọa giết chết chị Lý. Từ khi ra viện đến nay, chị Lý vẫn đang cùng con gái (5 tuổi) tạm sống tại Ngôi nhà Bình yên của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam).


Tiểu Long


Cùng chuyên mục

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.