'Nguy cơ Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp, xâm chiếm là rất cao'

'Nguy cơ Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp, xâm chiếm là rất cao'

Chủ nhật, 07/02/2016 | 07:22
0
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của Arập Saudi cũng đã công khai nói rằng nước này cũng đã sẵn sàng tham gia một chiến dịch quân sự ở Syria.

Thế giới - 'Nguy cơ Syria bị Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp, xâm chiếm là rất cao'

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Đó là nhận định được Boris Dolgov - một học giả cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Hồi giáo và Arập tại Viện nghiên cứu phương Đông đưa ra khi bàn về tình hình chiến sự hiện nay.

Theo học giả Boris Dolgov, khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xâm chiếm Syria là rất cao. Sở dĩ có thể đưa ra dự báo này xuất phát từ các hoạt động của Ankara tại khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, hôm thứ Năm vừa qua, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov từng tuyên bố rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho một chiến dịch xâm chiếm Syria ở phía Bắc.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của Arập Saudi cũng đã công khai nói rằng nước này cũng đã sẵn sàng tham gia một chiến dịch quân sự ở Syria.

Bộ trưởng quốc phòng Arập Saudi - tướng Ahmed Asiri cho rằng quân đội nước này chỉ tiến đánh khủng bố IS trong trường hợp đưa quân đội vào can thiệp ở Syria.

Theo nhà phân tích Boris Dolgov, Thổ Nhĩ Kỳ và Arập Saudi đều là những nước có bảo trợ cho các phần tử cực đoan Hồi giáo ở Syria, đây cũng chính là lực lượng đã và vẫn đang chống lại quân đội của Tổng thống Bashar Assad.

Ông Boris Dolgov cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ còn có các lợi ích khác từ hoạt động buôn bán dầu mỏ khai thác trộm ở Syria do các tay súng IS tiến hành. Đây là lý do tại sao giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang hỗ trợ các tay súng cực đoan Hồi giáo ở Syria.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã nhấn mạnh rằng nước này đã sử dụng tất cả các biện pháp có thể để giám sát các hoạt động bất thường ở khu vực Trung Đông.

Học giả Boris Dolgov nói rằng cá nhân ông tin rằng khả năng Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội can thiệp xâm chiếm Syria mà không có sự ủy quyền là rất cao bởi Ankara mới đây đã đưa ra những cáo buộc về sự vi phạm của máy bay Nga cũng như nói quân

Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.