Nhạc sỹ Lê Khiêm- bố của ca sĩ Nam Khánh qua đời

Nhạc sỹ Lê Khiêm- bố của ca sĩ Nam Khánh qua đời

Thứ 4, 27/03/2013 | 15:45
0
Nhạc sĩ Lê Khiêm - người từng giữ cương vị trưởng Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 và chuyên viên âm nhạc Sở Văn hóa- Thông tin TpHCM đã vừa qua đời do tuổi cao sức yếu.

hạc sĩ Lê Khiêm sinh năm 1935, quê ở Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang, hiện ở tại quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Đại học Sáng tác Nhạc viện Hà Nội (1971).

Sự kiện - Nhạc sỹ Lê Khiêm- bố của ca sĩ Nam Khánh qua đời
Ca sĩ Nam Khánh

Năm 1957, sau khi tập kết ra Bắc, nhạc sĩ Lê Khiêm là diễn viên, cán bộ sáng tác Đoàn Văn công Sư đoàn 330, Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị, Đoàn Văn công Trường Sơn (559). Năm 1973-1976, ông là Phó đoàn, chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7. Từ năm 1987 cho đến khi nghỉ hưu, là chuyên viên âm nhạc Sở Văn hóa - Thông tin Thành phố.

Sở trường của Lê Khiêm là khí  nhạc, đã viết nhiều tác phẩm, trong đó có giao hưởng thơ Nam Kỳ khởi nghĩa, giao hưởng Nam Bộ kháng chiến, concerto Quê hương cho violon và dàn nhạc, giao hưởng thơ múa Chiến lũy trên đường phố, liên khúc giao hưởng Bão táp mùa xuân (Giải thưởng Leipzig, Cộng hòa Dân chủ Đức, 1973), liên khúc giao hưởng 7 chương Những cánh chim đ’rao, độc tấu đàn bầu và dàn  nhạc Ngày hội quê hương, v.v… Về thanh nhạc, ông viết một số bản hợp xướng và dàn nhạc đệm như: liên khúc hợp xướng Chặng đường thắng lợi, đại hợp xướng Chào 75 - chào mùa xuân lịch sử… và một số ca khúc. Ông đã tham gia giảng dạy môn sáng tác và phối khí cho chương trình Đại học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba và nhiều Huân chương, Huy chương khác.

Lễ viếng nhạc sĩ Lê Khiêm sẽ bắt đầu từ 17h chiều nay 27/3 tại nhà riêng của ông ở quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
 
Trang Phương

Nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu qua đời

Chủ nhật, 03/03/2013 | 15:54
"Anh Nới con rể cụ Hà Thị Cầu vừa gọi điện báo tin cụ Cầu đã qua đời. Mặc dù biết tình hình sức khỏe của cụ đã yếu mòn từ mấy tháng nay nhưng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng... " - nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa nói.

Cha đẻ 'Nhớ về Hà nội' qua đời

Thứ 4, 09/01/2013 | 16:52
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng: "Nhớ về Hà Nội", "Câu hò bên bờ Hiền Lương", "Trở về dòng sông tuổi thơ"... đã qua đời tại nhà riêng vào trưa ngày 9/1.

Nhạc sĩ "Dòng sông và tiếng hát" qua đời

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Tác giả của các ca khúc Dịu dàng sắc xuân, Tình ca cho em, Dòng sông và tiếng hát… đã trút hơi thở cuối cùng vào tối qua 30/10, hưởng thọ 60 tuổi.