Nhật Bản cấp phép thuốc Lecanemab điều trị bệnh Alzheimer

Nhật Bản cấp phép thuốc Lecanemab điều trị bệnh Alzheimer

Thứ 4, 27/09/2023 | 06:00
0
Bộ Y tế Nhật Bản vừa cấp phép sản xuất và bán thuốc điều trị bệnh Alzheimer do Công ty Dược phẩm nội địa Eisai Co. và công ty Biogen Inc. của Mỹ phối hợp phát triển.

Thuốc Lecanemab, nhãn hiệu Leqembi, là thuốc đầu tiên được cấp phép ở Nhật Bản vừa để điều trị các nguyên nhân tiềm ẩn gây bệnh Alzheimer vừa có tác dụng làm chậm quá trình phát triển các triệu chứng của bệnh.

Thế giới - Nhật Bản cấp phép thuốc Lecanemab điều trị bệnh Alzheimer

Các lọ Lecanemab, được bán trên thị trường với tên Leqembi, dành cho thị trường Mỹ. (Nguồn: Kyodo)

Thuốc dùng điều trị bệnh trong giai đoạn đầu và suy giảm nhận thức nhẹ, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng sớm nhất là cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo thuốc này có thể gây ra các tác dụng phụ, bao gồm cả một số tác dụng phụ nghiêm trọng.

Trước đó, một thử nghiệm lâm sàng đa quốc gia cho thấy 17,3% số người dùng Lecanemab bị chảy máu não trái ngược với 9% những người dùng giả dược, trong khi sưng não được quan sát thấy ở 12,6% với Lecanemab và 1,7% với giả dược.

Các chuyên gia cho biết, tình trạng của những người được điều trị sẽ cần phải được theo dõi cẩn thận, đặc biệt nếu họ có các vấn đề sức khỏe khác.

Tại Mỹ, thuốc này đã được phê duyệt vào tháng 7 nhưng các nhà chức trách đã bắt buộc bệnh nhân phải trải qua xét nghiệm gen APOE. Những người có APOE4, một trong ba loại gen APOE, có nhiều khả năng mắc bệnh Alzheimer hơn. APOE4 cũng là một yếu tố nguy cơ gây sưng não và chảy máu được gọi là ARIA, do thuốc kháng thể gây ra. Nhưng ở Nhật Bản, xét nghiệm di truyền sẽ không được yêu cầu khi sử dụng Lecanemab.

Việc điều trị bằng Lecanemab sẽ được theo liệu trình tiêm thuốc hai tuần/lần và thời gian kéo dài trong 1,5 năm, bên cạnh việc theo dõi tình trạng não của bệnh nhân thông qua quét MRI.

Được biết, giá thuốc ở Mỹ là 26.500 USD/năm. Giá thuốc tại Nhật Bản cũng được cho là sẽ ở mức cao.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, báo Phụ nữ Tp.HCM)

Nhật Bản: Camera AI giúp giảm nhân công trong vận tải biển

Thứ 2, 25/09/2023 | 21:00
Công ty thương mại Nhật Bản Marubeni đang hợp tác với công ty khởi nghiệp Orca AI của Israel để trang bị cho tàu camera AI hỗ trợ tầm nhìn trong sương mù hoặc bóng tối nhằm giảm va chạm.

Nhật Bản phóng vệ tinh quan sát bức xạ X, tàu đổ bộ mặt trăng “Moon Sniper”

Thứ 5, 07/09/2023 | 16:03
Một vệ tinh tiên tiến của Nhật Bản với khả năng phát hiện các đặc tính mới của các thiên thể trong vũ trụ cùng với tàu đổ bộ mặt trăng “Moon Sniper” đã vừa được phóng trong tối thứ Tư.

Nhật Bản làm gì để đối phó với lệnh cấm hải sản của Trung Quốc?

Thứ 3, 05/09/2023 | 14:21
“Chúng tôi sẽ bảo vệ ngành hải sản Nhật Bản bằng mọi giá”, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida khẳng định.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.