Nhật Bản đạt được thỏa thuận mua thêm khí tự nhiên hóa lỏng từ Oman

Nhật Bản đạt được thỏa thuận mua thêm khí tự nhiên hóa lỏng từ Oman

Thứ 5, 29/12/2022 | 06:00
0
Các công ty thương mại và điện lực của Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận mới với Chính phủ Oman về việc nhập khẩu thêm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ quốc gia này.

Ngày 27/12, 3 công ty Mitsui & Co., Itochu và Jera thông báo đã cùng ký kết thỏa thuận nhập khẩu hơn 2 triệu tấn LNG mỗi năm từ Oman. Hợp đồng này có hiệu lực 10 năm, kể từ năm 2025.

Tham dự lễ ký kết ở Thủ đô Muscat của Oman, Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Nishimura Yasutoshi cho biết: “Thỏa thuận này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản, trong bối cảnh nguồn cung và nhu cầu LNG được dự báo sẽ còn căng thẳng trong thời gian tới”.

Nhật Bản coi Oman là đối tác quan trọng về an ninh năng lượng. Quốc gia vùng Vịnh này nằm ngoài eo biển Hormuz nên ít chịu sự tác động từ tình hình xung đột trong khu vực.

Nhật Bản hiện nhập khẩu hơn 1,9 triệu tấn LNG/năm từ Oman, tương đương 2,6% tổng mức năng lượng nhập khẩu của Nhật Bản.

Theo đài truyền hình NHK của Nhật Bản, trước khi thỏa thuận trên được ký kết, hai công ty Mitsui & Co. và Itochu đã có cổ phần trong các dự án LNG của Oman. Một số doanh nghiệp Nhật Bản khác cũng đang đàm phán với Oman và nếu thành công, nhập khẩu LNG hàng năm của Nhật Bản từ Oman có thể sẽ tăng đáng kể.

Nhật Bản và tất cả các nhà nhập khẩu LNG lớn khác ở châu Á đã cạnh tranh gay gắt với châu Âu trong năm nay để mua khí đốt, khi EU chạy đua thay thế nguồn cung đường ống của Nga do Moscow hạn chế đáng kể xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu do thiếu tài nguyên trong nước. Trong bối cảnh thế giới khủng hoảng năng lượng sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, Nhật Bản đang thúc đẩy sản xuất điện hạt nhân, đảo ngược lập trường của nước này kể từ thảm họa Fukushima năm 2011.

Đầu tháng 12, một nhóm chuyên gia thuộc Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết, chính phủ sẽ cho phép phát triển các lò phản ứng hạt nhân mới và cho phép các lò phản ứng hiện có hoạt động sau thời hạn hiện tại là 60 năm.

Minh Hoa (t/h theo báo Lao Động, Vietnam+)

Chi phí Nhật Bản bỏ ra để mua hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ

Thứ 7, 24/12/2022 | 13:25
Chính phủ Nhật Bản ngày 23/12 đã thông qua khoản ngân sách chi đề mua hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất và sẽ lắp đặt các tên lửa này lên tàu khu trục.

Quyết định bất ngờ của ngân hàng trung ương Nhật Bản

Thứ 3, 20/12/2022 | 11:43
Thay vì tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng, BoJ có thể sẽ chuyển sang thắt thị trường khi đối mặt với mức lạm phát cao nhất trong 4 thập kỷ.

Nhật Bản cấm xuất khẩu chip sang Trung Quốc: Lợi bất cập hại

Thứ 3, 13/12/2022 | 18:11
Nhật Bản được cho là đang thảo luận các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc, nhưng việc này có thể tác động tiêu cực đến ngành chip nước này.

Nhật Bản lên kế hoạch nhập khẩu 840.000 tấn LNG mỗi năm

Thứ 2, 05/12/2022 | 19:45
Chính phủ Nhật Bản đang lấy ý kiến của công chúng về đề xuất nhập khẩu khí hóa lỏng nhằm đảm bảo nguồn cung hàng năm, thời hạn từ ngày 24/11 đến ngày 24/ 12.
Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.