Được biết, kết quả này đã được tiến hành theo dõi và nghiên cứu trong vòng 1 tuần qua tại vùng nước ngầm xung quanh nhà máy Fukushima 1, đặc biệt là ở 2 tổ máy 1 và 2 thuộc nhà máy này.
Trẻ em tại Nhật được khuyến khích uống nước đóng chai sau khi thảm họa xảy ra
Ngày 14/4, Công ty điện lực Tokio (TEPCO) đã xác nhận thông tin này. Những người có trách nhiệm của Tepco cũng thừa nhận có thể lượng phóng xạ tại hai tổ máy này quá lớn nên chúng đã ngấm xuống các mạch nước ngầm. Hiện tại chất lượng nước ngầm quanh khu vực này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Vào những ngày đầu tháng 4, Nhật Bản đã thừa nhận thất bại trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng hạt nhân. Và đến giờ, người ta vẫn không thể lường hết được những hậu họa đối với môi trường và sức khỏe của con người trong tương lai khi tình trạng ô nhiễm sau động đất, sóng thần và đặc biệt những chất phóng xạ sẽ còn ngấm trong đất, nước và phát tác hệ quả sau này.
Trước đó, vào ngày 31/3, Hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết mức độ phóng xạ trong nước ngầm ở khu vực nhà máy Fukushima 1 có chứa iốt phóng xạ cao gấp 10.000 lần ngưỡng cho phép và mức độ tập trung chất phóng xạ i ốt 131 trong nước biển gần khu vực này đã tăng lên mức cao nhất gấp 4.385 lần mức cho phép. Sau sữa, rau, hải sản, Nhật cũng phát hiện chất phóng xạ trong thịt bò.
Quế Mai (Theo Xinhua)