Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ "được mùa" trong hội nhập quốc tế

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 6, 26/03/2021 | 14:36
0
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, một trong những thành tựu đáng kể nhất của nền kinh tế Việt Nam, được cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận, là thành tựu về hội nhập.

Sáng nay (26/3), thảo luận tại hội trường kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Quốc Thưởng - Ủy viên ủy ban Kinh tế của Quốc hội - đã nêu ra 10 điểm thành công nổi bật của Quốc hội khóa XIV. Trong đó, ông Thưởng nhấn mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

"Đây là nhiệm kỳ được mùa về công tác đối ngoại nên đã thông qua được nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) như CPTPP, RCEP", ĐBQH Hoàng Quốc Thưởng nói.

Trước đó, phát biểu tại buổi thảo luận tổ chiều 25/3 về các báo cáo nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) nhận định: Chính nhờ việc chủ động hội nhập sâu rộng trong quan hệ quốc tế mà sức chống chịu của nền kinh tế Việt Nam đã tăng lên, vượt qua nhiều khó khăn, trong đó có dịch bệnh Covid-19, và đạt được kết quả như hiện nay.

Tư lệnh ngành Công Thương khẳng định, sự nhất quán, xuyên suốt trong quan điểm chỉ đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ về đường lối đổi mới và mở cửa hội nhập là “nhân tố then chốt giúp chúng ta có điều kiện để tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập sâu rộng khi thế giới đang biến động rất nhanh và phức tạp”.

Ông lạc quan bày tỏ: “Thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt các hiệp định, từ hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho đến mới đây là hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Việt Nam đã đạt được việc ký kết các hiệp định này, trong khi rất nhiều nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của các nước khác không thể kết thúc đàm phán”.

Chiến lược hội nhập quốc tế đúng đắn đã mang lại hiệu quả. Kinh tế Việt Nam, đặc biệt là thị trường ngoài nước và xuất nhập khẩu liên tục tăng trưởng, mang tính bền vững và nâng cao được vị thế trong các chuỗi cung ứng quốc tế.

Để dẫn chứng, Bộ trưởng cho biết, năm 2020, do bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19,hầu như các nước đều bị tăng trưởng âm trong xuất nhập khẩu thì Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu tăng 6,5% so với năm 2019.

Trong đó, nhờ việc ký kết và phê chuẩnCPTPP đầu năm 2019 mà cả năm 2019 và 2020 xuất khẩu của nước ta lên đến 35 - 45% tại một số thị trường như: Canada, Mexico… 

Cũng theo Bộ trưởng, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 41,25 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Đây là con số vô cùng ấn tượng trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, một số vấn đề tồn tại được nêu trong báo cáo nhiệm kỳ của Thủ tướng Chính phủ (sáng 24/3) cần phải làm rõ và phân tích kỹ hơn. Đó là các vướng mắc bất cập do chính sách pháp luật chưa được sửa đổi kịp thời, quá trình thực thi bị chậm chễ...

Bộ trưởng nhận định, luật Đất đai chậm đổi mới là cản trở trong việc huy động nguồn lực quan trọng phục vụ cho phát triển. Nếu không có đổi mới trong chính sách pháp luật về đất đai thì câu chuyện của kinh tế tập thể và mô hình phát triển của nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề căn bản là phải đi vào nguyên nhân sâu xa để giải quyết triệt để thì mới có thay đổi trong nhiệm kỳ tới đây.

Ngoài ra, theo ông Trần Tuấn Anh, một số chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chưa đi vào cuộc sống. Đặc biệt là việc xây dựng cơ chế chính sách, những gói hỗ trợ trước tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa đáp ứng được hết yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp...

Trước đó, sáng 24/3, báo cáo trước Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu quan điểm: Trong bối cảnh thị trường thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhất là do dịch Covid-19, chúng ta đã vừa phát triển thị trường 100 triệu dân vừa thúc đẩy xuất khẩu thông qua các FTA thế hệ mới để đa dạng hóa, không để quá phụ thuộc vào một thị trường.

"Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 1,7 lần, từ 328 tỷ USD năm 2015 lên 517 tỷ USD năm 2019 và đạt 545 tỷ USD năm 2020 với 5 năm liên tục có thặng dư thương mại ngày càng tăng", người đứng đầu Chính phủ nói.

 

 

5 năm, thu hồi gần 80 nghìn tỷ đồng tài sản từ tham nhũng

Thứ 5, 25/03/2021 | 11:08
Đây là số liệu vừa được Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí báo cáo trước Quốc hội sáng nay (25/3).

Nhìn lại công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước

Thứ 4, 24/03/2021 | 13:55
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng báo cáo trước Quốc hội công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch nước.

Vì sao luật Đất đai sửa đổi "lỡ hẹn" tại Quốc hội?

Thứ 3, 23/03/2021 | 18:15
Phó Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp và Tổng Thư ký Quốc hội cùng giải thích lý do luật Đất đai sửa đổi "lỡ hẹn" nghị trường tại buổi họp báo sáng nay (23/3).
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.