Nhiệm vụ trọng tâm Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Hòa Bình cần thực hiện

Thứ 5, 14/03/2024 | 08:31
0
Mỗi hội viên VKSND phấn đấu là một Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình là đơn vị có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện có 64 biên chế trong đó có tới 40 hội viên Hội Luật gia, chiếm tỉ lệ hơn (68 %).

Trong nhiệm kỳ năm 2018-2023  vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan, Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân được củng cố và phát triển.

Toàn thể hội viên của Chi hội luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức lối sống, không có hội viên nào bị xử lý kỷ luật. 100% hội viên là Đảng viên, 4 Lãnh đạo Viện, 7 Đảng ủy viên, có 1 hội viên là Thường vụ Hội luật gia tỉnh Hòa Bình.

Về trình độ chuyên môn 100% là đại học, trong đó có 11 thạc sĩ, 22 hội viên có trình độ cao cấp chính trị do đó, lực lượng hội viên chi hội luật gia Viện Kiểm sát nhân dân là lực lượng nòng cốt của cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Hội luật gia tỉnh Hòa Bình.

Sự kiện - Nhiệm vụ trọng tâm Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Hòa Bình cần thực hiện

Luật gia Bùi Thành Lê - Ủy viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch HLG tỉnh Hòa Bình, Chúc mừng Ban Chấp hành Chi Hội luật gia Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, Khóa V nhiệm kỳ 2024-2029.

Khóa V nhiệm kỳ 2024-2029, Chi hội luật gia Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tập trung làm tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể là: 

Chi hội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình phải thường xuyên thực hiện tốt điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, duy trì sinh hoạt, hoạt động của hội viên gắn chặt nhiệm vụ chuyên môn sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Chi hội tăng thêm hội viên về số lượng,đảm về chất lượng. 

Sự kiện - Nhiệm vụ trọng tâm Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Hòa Bình cần thực hiện (Hình 2).

Ông Vũ Đức Hòa - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình, Chi hội Trưởng Chị hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, Khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Chi hội không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật thật tốt để cho mọi hội viên không vi phạm kỷ luật. Thực hiện chế độ phê và tự phê, tiến hành phân loại hội viên hàng năm theo đúng quy định. Phấn đấu Chi hội đạt Chi hội trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt vai trò của người hội viên Hội luật gia Việt Nam, các hội viên Chi hội của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát huy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia các hoạt động tuyên truyền về hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong sự nghiệp cải cách tư pháp thông qua hình thức truyền thông, tham gia tư vấn pháp lý cộng đồng, tư vấn pháp luật mọi lúc, mọi nơi. Tích cực tham gia góp ý xây dựng các  dự án luật mới hoặc dự án luật sửa đổi bổ sung khi được Hội luật gia và thủ trưởng đơn vị giao.

Sự kiện - Nhiệm vụ trọng tâm Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Hòa Bình cần thực hiện (Hình 3).

Hội viên Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp xúc với nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Chi hội Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình xác định, hội viên phát huy vai trò gương mẫu, phấn đấu mỗi hội viên là một Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả” của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Đàm Quang

Hòa Bình: Chi hội Luật gia Cục Thi hành án triển khai đồng bộ công tác năm 2024 

Thứ 4, 07/02/2024 | 15:31
Năm 2024, Chi hội Luật gia Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 4, 24/01/2024 | 15:24
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của cho Hội Luật gia tỉnh đã có thành tích trong công tác năm 2018 - 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Đại hội Chi hội Luật gia văn phòng Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình

Thứ 6, 12/01/2024 | 20:10
“Đại hội đoàn kết – Đổi mới – Phát triển” là chủ đề Đại hội Khóa V, nhiệm kỳ (2024 – 2029) của Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.