Nhiều trường hợp tự tử vì thua bạc online

Nhiều trường hợp tự tử vì thua bạc online

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Vì thua bạc online, nhiều người phải chịu cảnh thiếu thốn, nợ nần, cầm cố nhà cửa, gia đình ly tán, có người thua bạc đã tự tử hoặc phải bán thân.

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, vào thời điểm trước năm 2011, số liệu thống kê của Công an các địa phương và cơ quan chức năng, hàng ngày có khoảng 4000 - 5000 người Việt Nam từ các tỉnh thành xuất cảnh sang Campuchia có biểu hiện tham gia đánh bạc tại các casino đặt tại khu vực giáp biên giới với Việt Nam, hoạt động này tăng mạnh vào các dịp lễ, tết và ngày cuối tuần. Số liệu thống kê chưa đầy đủ, mỗi ngày những đối tượng người Việt Nam mất hàng chục tỷ đồng vì thua bạc, làm thất thoát một lượng lớn ngoại tệ. Trong khi đó, phía Campuchia tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển sòng bạc dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (hiện có 42 sòng bạc, 3 trường gà, và đang dự kiến xây dựng thêm một số sòng bạc khác), tập trung ở các cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Tràng Diệc...

Pháp luật - Nhiều trường hợp tự tử vì thua bạc online

Hình ảnh trực tuyến đánh bạc qua internet.

Đa số các đối tượng sang Campuchia đánh bạc đều không có hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp pháp mà họ xuất cảnh được là do có cò mồi dẫn dắt. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2011, công an các địa phương đã phát hiện, điều tra, xử ý 5 vụ việc hình sự có liên quan đến đánh bạc qua biên giới, bắt 10 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, giải cứu 7 nạn nhân; phát hiện 4 người Việt Nam thế thân bị giết. Đáng lưu ý, xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm trong nước hoạt động bảo kê, dằn mặt, thanh toán các con bạc không sòng phẳng, tổ chức cướp lại tài sản khi con bạc thắng lớn, đòi nợ thuê cho các casino tại Campuchia.

Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng Việt Nam đã tăng cường biện pháp ngăn chặn. Từ tháng 6/2011 đến nay, đã xử 512 vụ với 791 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia có dấu hiệu đánh bạc. Xử phạt hành chính gần 800 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 800 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng bắt và khởi tố 5 vụ/5 đối tượng vận chuyển trái phép 45.620USD và 42 triệu VNĐ qua biên giới.

Tính đến nay, chỉ còn khoảng 1.500 - 2.000 người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày. Tuy nhiên, khi chúng ta trấn áp mạnh, các con bạc người Việt không thể vượt biên trái phép sang Campuchia đánh bạc thì các đối tượng cầm đầu lại tìm mọi cách tổ chức hình thức đánh bạc mới, sử dụng công nghệ cao, đánh bạc online qua mạng internet bằng cách lắp đặt các thiết bị thu phát vệ tinh, truyền hình trực tiếp các hình thức đánh bạc như chơi bài 3 lá, xí ngầu...

Các con bạc không cần phải qua casino ở bên kia biên giới, mà chỉ cần ở nơi cư trú hoặc bất kỳ nơi nào nếu có trang mạng và mật khẩu là có thể tham gia. Vì sự "tiện lợi" này mà hoạt động đánh bạc online đang ngày càng phức tạp hơn, lôi kéo nhiều con bạc với số tiền đánh bạc nhiều hơn. Khi thua bạc, nếu con bạc còn nợ tiền cũng sẽ bị truy bức đến cùng bởi các "chân rết" đi thu nợ ở Việt Nam của các chủ sòng bài bên kia biên giới.

Hậu quả là, vì thua bạc online, nhiều người phải chịu cảnh thiếu thốn, nợ nần, cầm cố nhà cửa, gia đình ly tán, có người thua bạc đã tự tử hoặc phải bán thân. Riêng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có 38 người bán nhà, cầm cố tài sản, 2 người tự tử do thua bạc. Tây Ninh có trên 15 người thế thân, trong đó 2 trường hợp bị chặt đứt ngón tay gửi về gia đình đòi tiền chuộc.

Theo một lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự, thì về cơ chế quản lý của Việt Nam và Campuchia có những điểm khác biệt ở chỗ: Luật pháp Campuchia bảo vệ và thừa nhận đánh bạc là hợp pháp, khuyến khích đầu tư, xây dựng các sòng bạc dọc tuyến biên giới nhằm tạo nguồn thu ngoại tệ. Trong khi đó, Việt Nam chưa có các chế tài đủ hiệu lực phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý triệt để những đối tượng xuất cảnh đánh bạc hoặc đánh bạc trực tuyến và các hành vi phạm pháp có liên quan.

Ví dụ như trong 1 quán internet, rất khó để nhận ra một đối tượng đang chơi game hay đánh bạc. Hoặc rất khó quy trách nhiệm cho các nhà cung cấp dịch vụ Wifi để các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc online. Cái này cần nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn để có thể quản lý tốt, loại trừ hiện tượng đánh bạc trực tuyến.

Hường Nguyễn


Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.