Những phụ nữ Việt tại Shihanoukville

Những phụ nữ Việt tại Shihanoukville

Thứ 4, 11/12/2013 | 14:57
0
“Mua quà cho chị đi em!”, giọng miền Nam đặc sệt và thân quen của chị bán hàng rong trên bãi biển đất nước Camphuchia khiến tôi bất ngờ, thích thú.

Shihanoukville, thành phố biển mới mẻ của đất nước chùa tháp nhộn nhịp khách vào lúc 11h. Đa phần khách nước ngoài ghé thăm Siêm Riệp đều về thành phố này nghỉ ngơi ít ngày.

Các bãi biển tại đây được chia thành nhiều khu với những cấp độ vui chơi giải trí khác nhau. Bãi biển Occheuteal và Serendipity nằm ở khu vực trung tâm tập trung rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, các nhà hàng, công ty du lịch với khu phố Tây nhộn nhịp về đêm và những quán ăn suốt dọc ven biển.

Tại đây có đủ mọi thứ để bạn thư giãn như rạp chiếu phim, quán bar, cửa hàng quần áo thời trang với giá cả hợp lý. Đây cũng là nơi nhộn nhịp nhất của cả thành phố biển với tiếng nhạc, tiếng nói cười và những dòng khách không ngừng đến và đi.

Lạ & Cười - Những phụ nữ Việt tại Shihanoukville

Những người phụ nữ Việt tần tảo mỗi ngày kiếm sống bằng nghề bán quà rong trên các bãi biển.

Đang lang thang trên cát ngắm biển, tôi chợt chú ý đến những gánh hàng rong bán đồ hải sản ăn ngay trên vỉa hè. Thật giống ở Việt Nam. Trên thúng hàng là những chú mực sao đang chờ nướng, những con bề bề chỉ cần tách vỏ là ăn được ngay, một vài hàng bán hoa quả, những trái xoài đã cắt sẵn chỉ việc cân và ăn ngay.

Chị bạn đi cùng xà ngay vào một hàng, mua và nếm thử. Còn đang định vận dụng tiếng Anh để hỏi giá thì chị bán hàng đã cất tiếng. “Các em người Việt Nam hả? Mua quà cho chị đi em!”. Không phải là một chị bán hàng người Việt mà rất nhiều chị bán hàng khác cùng ùa đến mời chào bằng tiếng Việt.

Hóa ra trên bãi biển này, những người gánh hàng rong đi bán đều là người Việt Nam. Đa phần họ là dân Hà Tiên sang làm ăn vì Hà Tiên chỉ cách Shihanoukville hơn 100 km. Các chị bán hàng cho biết, không chỉ bán tại đây, người Việt sinh sống tại thành phố này rất nhiều. Có người mở hàng kinh doanh khách sạn và ngoài chợ Cũ cũng nhiều người Việt buôn bán và sinh sống.

Tôi ghé lại chợ Cũ mua hải sản. Quả là người Việt ở đây đông thật. Những người Hà Tiên sang Shihanoukville chơi trong vài ngày đều tỏ tường với chợ Cũ. Họ thường vào chợ mua hải sản và nhờ chế biến sẵn rồi mang về, vừa ngon vừa rẻ. Trong chợ, bán hải sản là người Camphuchia còn khâu chế biến hải sản là người Việt.

Bạn có thể chọn cua, ghẹ, tôm hay ngao, sò huyết với giá rẻ rồi mang qua cửa hàng chế biến và mang về nhà đồ ăn nóng sốt. Đây cũng là cách ăn hải sản được nhiều dân đi bụi chọn lựa. Tại chợ, ghẹ được đánh bắt tại Cam còn cua được mang từ Việt Nam sang. Mỗi loại được hấp theo cân riêng.

Việc làm ăn buôn bán tại đây khá dễ chịu vì những món hàng rong ít chỉ có người Việt chịu khó làm nên cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Số người Việt sang Shihanoukville ngày càng đông. Thành phố biển hấp dẫn khách du lịch bụi bởi giá cả phải chăng, gần Việt Nam, biển hoang sơ và các dịch vụ dễ chịu. Trong đó, góp phần không nhỏ là những món ăn ngon của những người phụ nữ Việt Nam trên phố.

Theo VnExpress.net

Đối phó với trộm cướp trên đường du lịch

Thứ 4, 20/11/2013 | 11:15
Phía trước là những điều tuyệt vời của chuyến đi đang chờ đón nhưng trước hết, hãy bảo vệ đồ đạc và ví tiền của bạn thật cẩn thận.

Du lịch Singapore mùa Giáng sinh

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:06
Ánh đèn màu lấp lánh trên các con đường, cửa hiệu; những cây thông Noel khổng lồ dựng trước trung tâm thương mại… và nhiều hoạt động thú vị đang chờ đón du khách bước chân tới đảo quốc Sư tử vào mùa Giáng sinh.

Tránh ngộ độc thực phẩm khi du lịch nước ngoài

Chủ nhật, 24/11/2013 | 08:49
Nếu đến một vùng xa lạ, tốt nhất bạn hãy hỏi kinh nghiệm của những người bản địa về quán ăn 'ngon, bổ, rẻ' và sạch sẽ.

Du lịch kiểu hoang hóa trên lòng hồ Thung Nai

Thứ 5, 14/11/2013 | 15:12
Mùa nước lên, cư dân sống ở lòng hồ Thung Nai đã ngược con sông Đà lên phía thượng nguồn để mua ngô, buôn gỗ về xuôi bán. Khi nhà nước đắp đập ngăn sông, người dân địa phương lại sống nhờ vào việc làm du lịch. Họ sắm thuyền để đưa đón khách sang đảo nghỉ dưỡng.

Du lịch mùa Đông Hàn Quốc siêu tiết kiệm với giá vé giảm 30%

Thứ 3, 12/11/2013 | 16:47
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO tại Việt Nam) và Tổng công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam chi nhánh miền Bắc (VNA chi nhánh miền Bắc) đã giới thiệu chiến dịch “Mang món quà mùa Đông Hàn Quốc tới Việt Nam 2013-2014” với nhiều ưu đãi vé bay cho khách hàng.

Xe cơ giới vào Việt Nam du lịch không được ở quá 30 ngày

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:02
Từ ngày 25/12, các đoàn ôtô, môtô nước ngoài vào Việt Nam du lịch khi tham gia giao thông phải có phương tiện đi trước dẫn đường.

Đối phó với trộm cướp trên đường du lịch

Thứ 4, 20/11/2013 | 11:15
Phía trước là những điều tuyệt vời của chuyến đi đang chờ đón nhưng trước hết, hãy bảo vệ đồ đạc và ví tiền của bạn thật cẩn thận.

Du lịch Singapore mùa Giáng sinh

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:06
Ánh đèn màu lấp lánh trên các con đường, cửa hiệu; những cây thông Noel khổng lồ dựng trước trung tâm thương mại… và nhiều hoạt động thú vị đang chờ đón du khách bước chân tới đảo quốc Sư tử vào mùa Giáng sinh.

Tránh ngộ độc thực phẩm khi du lịch nước ngoài

Chủ nhật, 24/11/2013 | 08:49
Nếu đến một vùng xa lạ, tốt nhất bạn hãy hỏi kinh nghiệm của những người bản địa về quán ăn 'ngon, bổ, rẻ' và sạch sẽ.

Du lịch kiểu hoang hóa trên lòng hồ Thung Nai

Thứ 5, 14/11/2013 | 15:12
Mùa nước lên, cư dân sống ở lòng hồ Thung Nai đã ngược con sông Đà lên phía thượng nguồn để mua ngô, buôn gỗ về xuôi bán. Khi nhà nước đắp đập ngăn sông, người dân địa phương lại sống nhờ vào việc làm du lịch. Họ sắm thuyền để đưa đón khách sang đảo nghỉ dưỡng.

Du lịch mùa Đông Hàn Quốc siêu tiết kiệm với giá vé giảm 30%

Thứ 3, 12/11/2013 | 16:47
Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO tại Việt Nam) và Tổng công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam chi nhánh miền Bắc (VNA chi nhánh miền Bắc) đã giới thiệu chiến dịch “Mang món quà mùa Đông Hàn Quốc tới Việt Nam 2013-2014” với nhiều ưu đãi vé bay cho khách hàng.

Xe cơ giới vào Việt Nam du lịch không được ở quá 30 ngày

Thứ 3, 12/11/2013 | 11:02
Từ ngày 25/12, các đoàn ôtô, môtô nước ngoài vào Việt Nam du lịch khi tham gia giao thông phải có phương tiện đi trước dẫn đường.