Những việc làm của Mỹ quanh vấn đề nhập cư

Những việc làm của Mỹ quanh vấn đề nhập cư

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Cách thức quản lý người nhập cư của Mỹ hữu hiệu hơn một số nước trên thế giới. Tuy nhiên, Mỹ nên học tập một số điều từ Canada.

Gần đây, Mỹ đã nhận được hai tín hiệu phản hồi về tầm quan trọng của cải cách chính sách nhập cư. Hôm 10/5, Tổng thống Obama đã đứng ngay sát biên giới Mexico ở El Paso và một lần nữa kêu gọi cải cách chính sách nhập cư.

Tuần sau đó, tổ chức Gallup đã đưa ra một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy khoảng 4% người Mỹ hiện nay là người nhập cư – đây là vấn đề quan trọng nhất của đất nước này. Con số này đã giảm so với con số 11% của bốn năm về trước.

Điều gì đã xảy ra đối với vấn đề nhập cư của Mỹ? Rõ ràng, thời kỳ khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ cuối năm 2007 đã gây ra cho nước Mỹ nhiều vấn đề lo lắng. Tình trạng suy thoái và sự phục hồi chậm cũng đã tác động trực tiếp vào sự nhận thức về vấn đề nhập cư.

Một điều quan trọng khác cũng cần được nhắc đến là vấn đề đồng hóa người nhập cư. Tình trạng suy thoái đã khiến sự nhập cư trở thành vấn đề vô cùng nan giải, và quá trình giải quyết những khác biệt giữa người nhập cư và dân bản địa đã tạo ra nhiều sự lo lắng trong một thời gian dài.

Tổng thống Obama đang quan sát biên giới giữa Mỹ và Mexico trong cuộc thị sát tới El Paso

So với người bản địa, sự suy thoái kinh tế Mỹ đã ảnh hưởng nhiều hơn đối với những người nhập cư. Điều này dẫn đến một số người nhập cư phải rời bỏ đất nước này và rõ ràng đã khiến cho những người đang sinh sống ở các quốc gia khác có ý định nhập cư vào Mỹ phải cân nhắc lại ý định của mình. Những người nhập cư vào Mỹ gần đây thường bị đồng hóa ở các góc độ như: Tình trạng kinh tế, các yếu tố văn hóa như nói và viết lưu loát tiếng Anh.

Liệu nước Mỹ sẽ cảm thấy lo lắng về tình trạng nhập cư không khi nền kinh tế lại một lần nữa nóng lên? Báo cáo của Viện nghiên cứu Mahattan cho thấy một vài triển vọng cho những câu hỏi như thế này bằng việc so sánh năng lực và kinh nghiệm của những người nhập cư vào Mỹ với 10 người ở các quốc gia phát triển khác.

Tỷ lệ sở hữu nhà đất trong những người nhập cư tới Mỹ nhiều hơn những người nhập cư tới Italy là 20%. Tỷ lệ việc làm của người nhập cư tại Mỹ cũng nhiều hơn 13% so với những người nhập cư vào Hà Lan. Những người nhập cư vào Mỹ cũng được nhập quốc tịch công dân nhiều hơn so với những người nhập cư vào các quốc gia châu Âu.

Khi mà hơn một nửa dân số nhập cư đạt được thành công, hầu hết là những người nhập cư từ châu Á, đã có nhiều đóng góp cho đất nước, thì một nửa còn lại thể hiện sự phát triển chậm hơn.

Tuy nhiên, giống như những lo lắng về tình trạng nhập cư của người Mexico và các nước khu vực Trung Mỹ vào nước Mỹ, thì các quốc gia châu Âu cũng cảm thấy lo lắng trước sự nhập cư của người Hồi giáo - phần lớn trong số họ là nhập cư bất hợp pháp - từ Bắc Phi và Trung Đông.

Bằng chứng là năm 2009, Thụy Sĩ đã ban hành lệnh cấm xây dựng những nhà thờ Hồi giáo, và những việc làm tương tự của bà Angela Merkel, ông Nicolas Sarkozy và ông David Cameron trong việc làm thất bại chủ nghĩa đa văn hóa ở châu Âu. Cũng vậy, vấn đề người nhập cư Hồi giáo tại châu Âu cũng tồi tệ hơn những người Mexico và các nước Trung Mỹ tại đây.

Ngoài những vấn đề về nhân khẩu học và địa lý học, phải giải thích như thế nào về sự thành công đáng ngạc nhiên của những người Mỹ nhập cư hiện đại? Rõ ràng đó là những vấn đề về văn hóa và lịch sử. Hai khía cạnh về chính sách nhập cư này đã giúp giải thích cho sự thành công của Canada.

Trong việc phân phối thị thực, Canada nhấn mạnh vào những kỹ năng và kiến thức hơn là tiêu chí chi tiêu quốc gia và sự hợp nhất gia đình. Cũng không kém phần quan trọng, Canada cho phép chế độ hai quốc tịch và nhập quốc tịch chỉ sau ba năm.

Hệ thống nhập cư của Mỹ rõ ràng chưa hoàn hảo. Nhưng thực tế, hệ thống này đã thực hiện khá tốt chức năng của mình. Công việc đầu tiên của bất kỳ sự đề xuất nào cho việc cải cách là đảm bảo duy trì sự thuận lợi sẵn có trong việc hòa nhập của những người nhập cư vào xã hội.

Chí Thành

Tag: Sarkozy
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.