Theo đơn thư phản ánh của nhiều hộ dân ở đội 4, thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) về việc mỏ đá Khe Diều nổ mìn công suất lớn gây ảnh hưởng đến dân cư. PV Người đưa tin đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc.
Ông Trần Lợi (62 tuổi), hộ dân có nhà cách mỏ đá Khe Diều gần 500m bức xúc cho biết: “Gần nửa năm nay, Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng 368 (công ty 368 - PV) đã liên tục cho công nhân nổ mìn khai thác đá gây chấn động lớn, ảnh hưởng đến nhà của tôi. Nhà của các hộ dân khác cũng bị rạn nứt nhiều chỗ, có nơi vết nứt kéo dài gần 3m".
Ngôi nhà ông Trần Lợi, bị rạn nứt hơn 2m do mỏ đá Khe Diều của công ty 368 gây ra
"Đặc biệt, hai ngôi mộ chôn cất ngay dưới chân núi của gia đình chỉ cách mỏ đá gần 100m bị rạn nứt, hư hỏng do việc nổ mìn. Ngoài ra, vợ tôi là Nguyễn Thị Sen (62 tuổi) bị bệnh động kinh, sau khi mổ não lại phải nghe tiềng ồn của nổ mìn và máy nghiền đá cả ngày lẫn đêm khiến vợ tôi luôn gào khóc nên tôi buộc phải đưa bà ấy đến nhà người thân ở nhờ".
Theo tin tức, gần một tuần nay, vợ chồng ông Lợi buộc phải lập lán trại cách mỏ đá vài chục mét nhằm ngăn chặn việc nổ mìn để bảo vệ cho người dân và hai ngôi mộ của gia đình.
Quá bức xúc, vợ chồng ông Trần Lợi lập lán trại, bàn thờ tại cánh đồng Xe, cách mỏ đá vài chục mét để ngăn cản không cho mỏ đá nổ mìn
Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Lợi, nhiều hộ dân nơi đây cũng phản ánh tình trạng công ty này ngang nhiên cho nổ mìn với công suất phát ra tiếng nổ cực lớn gây nứt nhà dân. Với sự việc này, người