Nỗi ám ảnh mang tên… thử nghiệm

Nỗi ám ảnh mang tên… thử nghiệm

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 01/09/2018 | 07:00
0
Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhiều phụ huynh trở nên sợ thậm chí ám ảnh với mấy từ thực nghiệm, thử nghiệm trong chương trình học của con mình. Có ai muốn con em mình bất đắc dĩ trở thành "chuột bạch" chứ?!

Những ngày qua, sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo hướng dẫn phụ huynh cách dạy con lớp 1 đánh vần từng âm tiết với những cách rất lạ theo sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục được đăng tải, rất nhiều phụ huynh đã trở nên hoang mang, nhất là những người có con sắp vào lớp 1.

Người than phiền không hiểu cách ghép vần, kẻ lại trăn trở ý nghĩa của lối ghép lạ lẫm kia. Họ mò mẫm tìm hiểu, trao đổi, lập nhóm thảo luận rất hăng say nhưng cuối cùng đa phần đều bó tay… khi phải đối mặt với việc dạy con.

Xi nhan Trái Phải - Nỗi ám ảnh mang tên… thử nghiệm

Sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại. Ảnh internet

“Hà cớ gì mà giờ không thể hiểu được con đang đánh vần ngôn ngữ mình đang nói”, “Nhọc, đến tiếng mẹ đẻ mà giờ mình cũng không thể dạy nổi con”, “Mục tiêu cuối cùng vẫn là biết đọc biết viết, chứ có phải mục tiêu là đánh vần đâu, bầy vẽ gì vậy”… Những lời than thở như thế này không chỉ ngập tràn khắp mạng xã hội. Giờ đánh vần theo sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục cũng chính là chủ đề hot trong câu chuyện hàng ngày của rất nhiều người, dù có con vào lớp 1 hay không.

Dù cũng có những ý kiến ngợi ca phương pháp trong chương trình thử nghiệm này, rằng ngôn ngữ có sự phát triển chứ không nên đóng băng vĩnh cửu nhưng nhiều phụ huynh vẫn không thể thấy yên lòng, thậm chí rất bức xúc là đằng khác. Và điều này xem ra cũng không phải không có lý do.

Đành rằng giáo dục luôn phải hướng tới những phương pháp tối ưu, cải tiến để có được hiệu quả tốt nhất cho người học. Và thử nghiệm là điều cần thiết cho quá trình hoàn thiện đó. Tuy nhiên, một thực tế là chương trình giáo dục của chúng ta thay đổi quá nhiều, người ta rầm rộ hô hào thực hiện, mong ngóng để rồi cuối cùng nhận về lại là sự thừa nhận sai lầm.

Đã từng có những bộ sách cho học sinh chuyên ban chỉ tồn tại sau vài năm thử nghiệm vì nhận thấy những “bất ổn” sau đó. Đã từng có những mô hình lớp chuyên, lớp chọn vốn được đề cao một thời phải dẹp bỏ vì sai lầm khiến học sinh học lệch. Cũng có biết bao thử nghiệm khác mãi mãi đi vào dĩ vãng chỉ vì sau quãng thời gian thử nghiệm chợt nhận ra bất ổn. Sai thì sửa. Tuy nhiên, sau mỗi lời thừa nhận sai lầm nhẹ tênh của những người làm giáo dục là biết bao những thiệt thòi, tổn thất khó có thể đo lường mà bao đứa trẻ phải mang.

Vì lẽ đó nên chẳng có gì ngạc nhiên khi phụ huynh trở nên sợ thậm chí ám ảnh với mấy từ thực nghiệm, thử nghiệm thời gian gần đây. Con em mình có ai muốn bất đắc dĩ trở thành các chuột bạch chứ?! 

Sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục đã được đưa vào thử nghiệm nhiều năm nay nhưng kết quả thực nghiệm thế nào dường như vẫn còn là điều chưa được chỉ rõ. Phải chăng đã đến lúc nhóm soạn thảo sách, ngành giáo dục cần nghiên cứu, lấy ý kiến và công khai kết quả của đợt thực nghiệm; Đánh giá nên hay không tiếp tục mở rộng loại sách này. Có như vậy, các phụ huynh mới có thể bớt hoang mang.

Và thay vì mỗi năm, vài ba năm, mỗi nhiệm kỳ, những người đứng đầu ngành giáo dục nghiên cứu và đưa ra những cải tiến, phương pháp mới thì hãy chấp nhận "đi chậm" nhưng chắc để giải quyết một cách triệt để những vấn đề tồn tại bao năm qua trong ngành giáo dục. Có như vậy những lo lắng, ám ảnh của các phụ huynh có con trong độ tuổi đến trường mới thôi không còn nữa.

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Xem thêm >> Mẹ sốc, cả nhà cãi nhau vì cùng dạy con lớp 1 đánh vần

 

"Sách giáo khoa chỉ dùng được một lần là đại lãng phí"

Thứ 3, 28/08/2018 | 06:45
Đó là khẳng định của PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng bộ GD&ĐT về việc sách giáo khoa chỉ có thể sử dụng một lần, trong những năm gần đây.

Thầy cô, học sinh "đánh vật" với bùn để cứu sách giáo khoa

Thứ 5, 23/08/2018 | 16:25
Tình trạng “khan hiếm” sách giáo khoa đầu cấp vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương. Điều này càng cấp bách hơn ở trường PT DTNT THCS Con Cuông, tỉnh Nghệ An khi sách vở đã bị nước lũ phá hủy.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

“Chữa lành” và vé tăng

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Chả hiểu sao gần đây cái câu “chữa lành” lại được nhiều người nhắc đến thế, dẫu nhiều người được hỏi là chữa lành cái gì, bèn... bẽn lẽn lắc đầu.